TQ: Phát hiện mỏ vàng lớn ở Tân Cương

Các chuyên gia địa chất Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ vàng lớn ở vùng khu tự trị Tân Cương. Với trữ lượng vàng ít nhất 53 tấn, mỏ vàng ở huyện Xinyuan trong thung lũng Ili có giá trị ít nhất 20 tỷ NDT(hơn 68.000 tỷ đồng).

Ông Zheng Xiaogang, giám đốc Phòng tài nguyên và địa chất khu vực, cho biết mỏ vàng nằm trên khu vực dài 3km, sâu 60 – 300m. Ngoài vàng thì khu mỏ còn có 31.200 tấn đồng.

Ông Zheng cho biết Phòng tài nguyên và địa chất hợp tác với tập đoàn Meisheng mất 5 năm để tìm ra khu mỏ.

Tập đoàn Meisheng đã đầu tư 150 triệu NDT vào dự án, và sẽ bắt đầu khai thác từ cuối năm 2015. Công suất khai thác vàng hàng năm của khu mỏ sẽ đạt khoảng 3 tấn, tương đương 1 tỷ NDT mỗi năm.

Đây là mỏ vàng lớn thứ hai từng được phát hiện ở thung lũng Ili. Mỏ đầu tiên có trữ lượng 50 tấn được phát hiện vào năm 1988.

Theo Phòng tài nguyên và địa chất, khu mỏ này nằm trên vành đai khoáng sông Narat-Hongliu, cùng với mỏ vàng ở Uzbekistan, Kyrgyzstan và Kazakhstan. Vì thế, rất có thể còn một vài mỏ quặng khác chưa được tìm ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN