TQ: Ném bé 2 tuổi xuống đất vì chỗ đậu xe

Một tên côn đồ mới ra tù vừa bị bắt vì đang tâm ném bé gái 2 tuổi xuống đất sau khi cãi nhau với bà mẹ vì chỗ đậu xe.

Ngày 25/7, cảnh sát Bắc Kinh vừa bắt giữ hình sự một người đàn ông bị cáo buộc ném một bé gái 2 tuổi từ trong xe nôi xuống đất sau khi cãi nhau với mẹ cô bé khiến em bị thương nghiêm trọng.

Báo chí Trung Quốc cho biết người đàn ông này ngồi ở hàng ghế trước của một chiếc xe màu trắng do một người bạn lái và vẫy tay ra hiệu cho bà mẹ cô bé di chuyển sang nơi khác để lấy chỗ cho chiếc ô-tô đậu cạnh một trạm xe bus ở quận Đại Hưng, thủ đô Bắc Kinh.

TQ: Ném bé 2 tuổi xuống đất vì chỗ đậu xe - 1

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một nghi phạm (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên vì bà mẹ này đang bận chăm con ở trong chiếc xe nôi nên không chịu tránh ra chỗ khác. Thấy thế, người đàn ông này nổi giận, ra khỏi xe và đánh bà mẹ, sau đó giơ bé gái 2 tuổi từ trong xe nôi lên quá đầu và ném cô bé xuống đất.

Người bạn lái xe của tên này cũng bị tố đã đánh đập bà mẹ trước khi bọn chúng lên xe bỏ chạy.

Tờ Thời báo Bắc Kinh cho biết bé gái hiện đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Thiên Đan Bắc Kinh thuộc Đại học Y Thủ đô.

Các bác sỹ cho biết cô bé này có những lúc bị ngừng thở, tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện từ chối đưa ra thông tin về vụ việc này.

TQ: Ném bé 2 tuổi xuống đất vì chỗ đậu xe - 2

Gia đình cô bé khắc khoải chờ tin trong bệnh viện

Cảnh sát Bắc Kinh đã thành lập đội điều tra đặc biệt để thu thập chứng cứ tại hiện trường. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát đã bắt giữ nghi can họ Han, một cựu tù 42 tuổi ở huyện Phòng Sơn. Tên Han ra tù hồi đầu năm sau khi bị giam vì tội trộm cắp.

Tên Han hiện đang bị giam giữ vì tội cố sát và vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Một nhân chứng họ Zhou, chủ một tiệm mỳ gần hiện trường cho biết dù tiệm mỳ của ông cách xa gần 10 mét nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng đứa bé bị ném xuống đất và nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo sẫm màu đánh đập người phụ nữ.

Vụ việc này xảy ra sau khi tên Zhou Xijun ở Cát Lâm bắt cóc và sát hại một cháu bé 2 tháng tuổi hồi tháng 3 để đòi khoản tiền chuộc 8.100 USD.

Cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc này và cho rằng tên Han còn tàn ác hơn cả tên Zhou, vì hắn đang tâm ném đứa bé xuống đất chỉ vì những tranh cãi vụn vặt với bà mẹ. Họ cũng cầu mong cho cháu bé sớm bình phục và tai qua nạn khỏi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN