TQ: Hiệu trưởng cưỡng hiếp 2 nữ sinh tiểu học

Hiệu trưởng một trường cấp một ở Quảng Đông, Trung Quốc đã bị bắt sau khi phụ huynh học sinh phát hiện y cưỡng hiếp hai nữ sinh ở trường.

Ngày 23/5, tờ Sina đưa tin "Xuất hiện hiệu trưởng ‘cầm thú’ trong khuôn viên trường”. Sina cho biết, hiệu trưởng họ Trịnh tại một trường cấp 1 thuộc khu vực ngoại vi thị trấn Anh Lợi, thành phố Lôi Châu của Trung Quốc có hành vi cưỡng hiếp nữ sinh của trường này. Sau khi bị phụ huynh học sinh báo cảnh sát, bị cáo đã bị cảnh sát bắt giữ lúc 10h tối ngày 22/5.

Trịnh năm nay 37 tuổi, đảm nhận chức vụ hiệu trưởng một trường tiểu học tại thị trấn Anh Lợi từ năm 2009. Vợ của Trịnh cũng đồng thời là giáo viên dạy tại ngôi trường này. Tuy nhiên vì bận trông nom con cái ở nhà, hằng tối chị phải về nhà trong thị trấn, trong khi các giáo viên khác cũng rất hiếm khi ở lại trường qua đêm.

Cảnh sát địa phương cho hay, từ đầu tháng 5, Trịnh thường lấy lý do ở lại trường dạy phụ đạo hoặc vin cớ để ở lại trường dụ dỗ hai học sinh nữ, sau đó thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Trịnh đã nhận tội và đang bị giam giữ. Vụ án đang trong quá trình xét sử sơ thẩm.

Theo các nguồn tin, hai học sinh nữ bị hại là học sinh lớp 6 của trường, đều có thành tích học tập khá. Hiệu trưởng Trịnh thường vin cớ phụ đạo cho hai học sinh này để dụ hai cô bé đến ký túc xá và thực hiện hành vi thú tính. Sau khi hành sự, Trịnh đe dọa hai học sinh không được kể cho bất kỳ ai biết, nếu không về sau lớn lên sẽ không lấy được chồng.

Giữa tháng 5, phụ huynh một trong hai nữ sinh trên phát hiện dấu hiện bất thường ở con gái nên đã để ý sát sao, đồng thời làm công tác tư tưởng hết sức chu đáo với con và được nữ sinh này kể lại sự tình. Tối ngày 22/5, phụ huynh hai em học sinh trên đã cùng nhau đi báo cảnh sát.

Sau khi hiệu trưởng Trịnh bị bắt và chờ ngày nhận phán quyết, trung tâm giáo dục thị trấn Anh Lợi đã cử nhân viên đến tận nhà hai em nữ sinh trên nhằm giúp các em trấn an tâm lý và động viên tinh thần phụ huynh người bị hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN