TQ: Cháy xe ở Thiên An Môn là tấn công khủng bố

Cảnh sát Trung Quốc đã xác định vụ xe đâm và bốc cháy tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 28/10 là một vụ tấn công khủng bố.

“Vụ tấn công đã được lập kế hoạch, tổ chức và tính toán trước rất cẩn thận”, một phát ngôn viên của Công an thành phố Bắc Kinh cho biết vào ngày hôm qua (30/10). Với sự hợp tác của cảnh sát khu tự trị Tân Cương, cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công khủng bố trên.

Phát ngôn viên của Công an Bắc Kinh cho biết, Usmen Hasan cùng mẹ Kuwanhan Reyim và vợ Gulkiz Gini đã lái một chiếc xe mang biển số Tân Cương lao vào đám đông lúc giữa trưa ngày 28/10 tại quảng trường Thiên An Môn, khiến 2 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Tan cong Thien An Mon Trung Quoc  thien an mon trung quoc  thien an mon  chay xe o thien an mon  no xe o Bac Kinh  quang truong Thien An Mon  bao loan Tan Cuong  hanh dong khung bo  dam xe vao Tu Cam Thanh  lao xe len via he  khach bo hanh  canh sat  phong toa hien truong  chay xe o Thien An Mon  khung bo o trung quoc  khung bo  tin the gioi  thoi su quoc te  thoi su  an ninh the gioi  cong an  bao cong an  bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường chiếc ô tô lao vào đám đông và bốc cháy trên quảng trường Thiên An Môn

Chiếc xe ô tô đã đâm vào lan can cây cầu Tân Thủy bắc qua hào bao quanh Tử Cấm Thành. Ba người trên xe đã thiệt mạng sau khi bọn chúng phóng hỏa đốt xăng trong xe. Cảnh sát phát hiện thấy dấu hiệu của xăng và thiết bị chứa xăng, 2 con dao, gậy sắt cùng 1 lá cờ với hình tôn giáo cực đoan trên xe.

Cảnh sát cũng tìm thấy ít nhất 4 con dao và ít nhất 1 lá cờ “thánh chiến” tại nơi ở của 5 nghi phạm bị bắt. Các nghi phamh này bao gồm: Husanjan Wuxur, Gulnar Tuhtiniyaz, Yusup Umarniyaz, Bujanat Abdukadir và Yusup Ahmat.

Theo phát ngôn viên Công an Bắc Kinh, 5 nghi phạm đã thừa nhận chúng biết Usmen Hasan và lập âm mưu cũng như tiến hành vụ tấn công. Những kẻ khủng bố không nghĩ rằng cảnh sát có thể bắt chúng chỉ khoảng 10 giờ sau vụ tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Xinhua) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN