TQ: 19 cán bộ cưỡng chế bị tạt axít

19 cán bộ quản lý đô thị Trung Quốc đã bị tạt axít trong lúc cưỡng chế công trình trái phép ở TP Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, theo Tân Hoa Xã ngày 19/10.

 

Nhà chức trách cho biết khi 19 người này đang tháo dỡ một nhà kho bị cho là xây trái phép tại khu phố Đồng An ở Hạ Môn vào ngày 16/10 thì bị người chủ họ Thiệu, 54 tuổi và con trai cản trở. Khi tranh cãi đang gay gắt thì ông Thiệu bất ngờ quăng chai axít vào nhóm cán bộ, khiến họ bị bỏng ở mặt và tay.

 

TQ: 19 cán bộ cưỡng chế bị tạt axít - 1

TQ: 19 cán bộ cưỡng chế bị tạt axít - 2

TQ: 19 cán bộ cưỡng chế bị tạt axít - 3

Các cán bộ quản lý đô thị phải nhập viện sau khi bị tạt axít. Ảnh: whatsonxiamen.com

Công an địa phương đã bắt giữ cha con ông Thiệu để điều tra. Tuy nhiên, cư dân mạng Trung Quốc lại tỏ ra bênh vực ông Thiệu vì cho rằng nhóm cán bộ trên đã cưỡng chế thô bạo.

Các vụ cưỡng chế thu hồi đất là nguồn cơn gây ra nhiều căng thẳng trong xã hội Trung Quốc nhiều năm qua, thậm chí dẫn đến xô xát kịch liệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ngọc (Người Lao Động/Tân Hoa Xã, AP)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN