TP.HCM: Gió lốc làm cây xanh bật gốc

Cơn mưa kéo dài gần 1 giờ vào đầu giờ chiều nay 15/5, đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn TP.HCM bật gốc, tét cành, giao thông bị ùn tắc, người đi đường một phen hoảng loạn.

Cơn mưa kèm theo gió lốc đã làm cây me tây có đường kính gần 0,7m tại góc giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur (quận 1) bị trốc gốc ngã đè lên dây cáp điện viễn thông. Nhiều nhánh cây nằm tràn ra đường, giao thông qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng.

Chị Phạm Thị Thu vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Tôi đang chạy xe qua thì bỗng nghe nhiều người hô hoán cây ngã, chạy, chạy, khi quay nhìn ra phía sau thì thấy cây xanh đang từ từ đổ xuống nên tôi nhấn ga bỏ chạy, nhiều người cũng nháo nhào chạy thoát thân. Chậm một chút chắc tôi đã bị cây xanh đè”.

TP.HCM: Gió lốc làm cây xanh bật gốc - 1

TP.HCM: Gió lốc làm cây xanh bật gốc - 2

TP.HCM: Gió lốc làm cây xanh bật gốc - 3

Cây xanh bật gốc tại góc giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur

Tại hiện trường, căn me tây nằm gác ngang trên đường dây cáp điện. Ngay sau khi sự cố xảy nhân viên điện lực đã có mặt để khắc phục sự cố.

Trên đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn trước trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) nhiều nhánh cây bị tét nhánh nằm la liệt trên đường. Một tấm biển quảng cáo cũng bị gãy treo lơ lửng do nhánh cây đè trúng.

TP.HCM: Gió lốc làm cây xanh bật gốc - 4

Nhiều nhánh cây xanh bị tét nhánh trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1

Tại các tuyến đường Lê Văn Thọ, Cây Trâm (quận Gò Vấp) nhiều cây xanh cũng bị tét cành.

Theo thống kê sơ bộ cơn mưa này toàn TP có 4 cây bật gốc, 15 cây tét cành tập trung chủ yếu tại tại tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai và một số cây xanh tại trung tâm TP.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN