TP.HCM: Đi bẫy chim, phát hiện người chết khô trên cây

Sự kiện: Tin ngắn

Người dân đi vào khu đất trống trong khu dân cư Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM thì hốt hoảng phát hiện 1 người đàn ông đã chết khô trên cây từ lúc nào.

Tối 30.11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ.

Theo Công an quận Bình Tân, khoảng 16h cùng ngày, một số người dân đi vào khu đất trống có xây tường rào bao quanh ở đường số 34, khu dân cư Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM để bẫy chim. Lúc này, một số người phát hiện thi thể đã chết khô trong tư thế treo cổ trên cây nên lập tức hô hoán và báo Công an.

TP.HCM: Đi bẫy chim, phát hiện người chết khô trên cây - 1

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Thi thể là nam giới chết cách đây nhiều tuần nên hiện đã phân hủy, chỉ còn da bọc xương.

Thi thể mặc áo thun đỏ, quần jean, không giấy tờ tùy thân nên vẫn chưa xác định danh tính. 

Thi thể 2 bà cháu nổi dưới ao nước cạnh nhà

Sau gần 3 giờ tìm kiếm mọi người phát hiện thi thể bà Chín và cháu Nghĩa ở dưới ao nước cạnh nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Tâm (Dân Việt)
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN