TP.HCM: Cháy chung cư, cư dân hoảng loạn

Hàng trăm người dân đang ngủ phải bật dậy tháo chạy trong hoảng loạn khi hỏa hoạn xảy ra tại chung cư 10 tầng giữa trung tâm TP.HCM.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 21/6 tại chung cư 47-57 đường Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng nay, hàng trăm người dân đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng hô hoán thông báo có cháy tại tầng 1 nên hốt hoảng bật dậy tháo chạy. Rất nhiều người sống trên các tầng trên phải tháo chạy xuống dưới.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, có căn hộ tại tầng 10 vẫn chưa hết kinh hoàng cho biết: “Cả nhà đang ngủ bỗng tôi nghe tiếng hô hoán cháy, bật dậy thì thấy khói bốc lên từ tầng 1 nghi ngút. Không chần chừ, tôi vội gọi cả nhà dậy cùng chạy thoát thân. Cầu thang bộ thoát hiểm lúc này đã đông nghẹt người. Bởi cùng một lúc gần 300 hộ dân sống tại đây chạy nên tạo nên cảnh dồn ứ. Khói bốc lên cuồn cuộn, trẻ em, người già hoảng sợ khóc thét lên”.

Sau hơn 20 phút, tất cả gần 300 hộ dân sống tại đây đều thoát ra ngoài đường.

TP.HCM: Cháy chung cư, cư dân hoảng loạn - 1

TP.HCM: Cháy chung cư, cư dân hoảng loạn - 2

Người dân tháo chạy xuống đường do hỏa hoạn lúc rạng sáng nay

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 1 huy động 5 xe chữa cháy, trong đó có 1 xe thang tới hiện trường dập lửa.

Dưới đường Nguyễn Thái Bình hàng trăm người dân theo dõi lực lượng chữa cháy dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau 15 phút.

Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người và nhiều tài sản nhưng đã làm người dân một phen kinh hoàng.

Theo bà con sống tại đây, ngọn lửa xuất phát từ phòng 107.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN