TP.HCM bắn pháo hoa tại 8 điểm mừng giao thừa Tết Nguyên đán 2024

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao tại TP Thủ Đức và huyện Củ Chi, sáu điểm pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại một số địa phương khác trong đên giao thừa Tết Nguyên đán 2024.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TP.HCM chiều 25-1, Sở VH&TT TP.HCM đã thông tin về các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bắn pháo hoa dịp năm mới tại TP.HCM. Ảnh: PLO

Bắn pháo hoa dịp năm mới tại TP.HCM. Ảnh: PLO

Năm nay, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại tám điểm mừng năm mới. Cụ thể, hai điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Khu tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

Sáu điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại Đền tưởng niệm di tích Bến Nọc (TP Thủ Đức), Công viên Đầm Sen (quận 11), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ), Khu di tích Láng Le Bàu Cò (huyện Bình Chánh), Công viên Văn hóa quận Gò Vấp, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).

Như vậy, năm nay TP.HCM đã tăng thêm một điểm bắn tầm cao và một điểm bắn tầm thấp so với đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Trước đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên có chỉ đạo tăng số lượng điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở VH&TT, cơ quan thường trực Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP, chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh TP và các đơn vị rà soát quy định liên quan, nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa. Các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM việc tăng số điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Nguồn: [Link nguồn]

Dù trong xu hướng nhiệt tăng dần những ngày tới song Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn chìm trong rét đậm rét hại, khu vực vùng núi vẫn có băng giá, mưa tuyết, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo THANH TUYỀN ([Tên nguồn])
Bùng phát cúm gia cầm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN