"Tò mò" khoan thành công vào đá sao Hoả

Đây là lần đầu tiên con người dùng công cụ khoan, lấy bột đá từ đá một hành tinh khác.

Robot “tò mò” tiến hành khoan vào mẫu đá trầm tích trên bề mặt sao Hoả, tìm kiếm bằng chứng về sự hình thành môi trường ẩm ướt trên hành tinh Đỏ.

Cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết “tò mò” thực hiện mũi khoan có độ sâu khoảng 6,38cm vào bên trong mẫu đá hoá thạch có tên “John Klein”, thu thập bột đá bên trong và phân tích bằng các dụng cụ trong phòng thí nghiệm trực tiếp của tò mò.

Đây là lần đầu tiên loài người dùng công cụ để khoan và lấy bột đá từ đá ở một hành tinh khác.

"Tò mò" khoan thành công vào đá sao Hoả - 1

Robot “Tò mò” tiến hành mũi khoan đầu tiên vào mẫu hoá thạch có tên “John Klein” khoảng 6,8cm - Ảnh: Reuters

Trong vài ngày tới, các bộ phận điều khiển tại mặt đất sẽ chỉ huy cánh tay robot tiến hành thu thập vật mẫu, phân tích những vật mẫu bên trong cho ta một cái nhìn khác hơn so với mẫu đá trên bề mặt sao Hoả, nơi chịu nhiều tác động môi trường.

Việc khoan và phân tích mẫu đá là một phần dự án phòng thí nghiệm khoa học sao Hoả của NASA, tìm kiếm môi trường thích hợp cho sự sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Dương (Tuổi Trẻ/Reuters)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN