TNGT 14 người thương vong: Xe khách chạy sai hành trình

Sự kiện: Tin nóng

“Tuy nhiên chỉ sau 3 giây, chiếc xe tông mạnh vào cây rồi lật nghiêng, kính xe vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người trong xe lúc này nhớn nhác, hoảng loạn tìm chỗ thoát thân, tuy nhiên em bị mắc kẹt nên không thể ra được. Do bị thương ở tay nên em được đưa vào bệnh viện cấp cứu”, Sơn hãi hùng kể lại.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 14 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến 14 người thương vong

Chiều 16/7, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cho biết, xe Quốc Đạt mang BKS 43B - 030.78 đã gây tai nạn vào sáng cùng ngày trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cấp phù hiệu chạy tuyến cố định hoạt động tuyến Bến xe Đà Nẵng – Bến xe Quảng Khê (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông).

Theo đó, chiếc xe trên đăng kí chạy theo đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) – Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, vào thời gian xảy ra tai nạn, chiếc xe khách trên không di chuyển theo lịch trình đăng kí mà chạy trên đường Hồ Chí Minh, khi đến địa bàn xã Ea Tu (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì rẽ trái đi qua Quốc lộ 26. Do đó, chiếc xe này đã đi sai lịch trình.

Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc kinh hoàng, em Trương Văn Hoàng Sơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho hay, em đón xe tại Quãng Ngãi để về Đắk Nông. Trên đường đi do mệt nên em ngủ thiếp đi. Sau đó, em cảm nhận chiếc xe chao đảo, rung lắc mạnh nên tỉnh giấc.

“Tuy nhiên chỉ sau 3 giây, chiếc xe tông mạnh vào cây rồi lật nghiêng, kính xe vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người trong xe lúc này nhớn nhác, hoảng loạn tìm chỗ thoát thân, tuy nhiên em bị mắc kẹt nên không thể ra được. Do bị thương ở tay nên em được đưa vào bệnh viện cấp cứu”, Sơn hãi hùng kể lại.

Các nạn nhân hãi hùng khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng

Các nạn nhân hãi hùng khi nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng

Còn ông Phạm Em (68 tuổi, chồng bà Chánh – nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) ngồi thẫn thờ bên thi thể vợ xót xa nhớ lại, vợ chồng ông và người cháu đón xe từ Tam Kỳ (Quảng Nam) lên Đắk Mil (Đắk Nông). Tuy nhiên, khi xe chạy trên đường Hồ Chí Minh, đến đoạn TP Buôn Ma Thuột thì bất ngờ rẽ theo một đường nhánh để đi qua quốc lộ 26 bỏ hàng.

Lúc này ông đang ngủ thì cũng giật mình tỉnh vì xe lắc dữ dội. Chỉ trong giây lát phát ra tiếng va chạm mạnh rồi chiếc xe lật nghiêng.

“Tôi nằm ở giường trên phía cuối xe nên bị hất văng xuống. Còn các hành khách khác thì la lối, hoảng loạn đập kính chui ra ngoài. Vợ tôi nằm dưới nên bị nhiều vật dụng đè lên tử vong. Người cháu thì bị chấn thương rất nặng, được đưa ra ngoài và chở đi cấp cứu. Tôi không ngờ chuyến đi này lại là chuyến đi cuối cùng của vợ”, ông Em rưng rưng nước mắt nói.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 3 giờ sáng 16/7 trên quốc lộ 26, đoạn qua phường Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xe khách giường nằm BKS 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (SN 1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) – TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khi xe đến đoạn đối diện khu vực qua khu du lịch Buôn KoTam (TP Buôn Ma Thuột) thì bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân.

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, ngụ xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ, 13 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Cùng ngày, tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang tích cực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân nhập viện trong vụ xe khách lật vào sáng cùng ngày trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động các y bác sĩ nhanh chóng thăm khám, điều trị vết thương cho các bệnh nhân.

Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Tấn Tài (SN 1973, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đã Nẵng) đã được Bệnh viện phẫu thuật nối liền cánh tay. Còn bệnh nhân Võ Thị Vinh (SN 1975, trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống cổ, vỡ xương chậu, hiện đang được phẫu thuật cấp cứu.

10 bệnh nhân còn lại đa số bị thương phần mềm, đã được thăm khám và điều trị.

Còn Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận 1 bệnh nhân trong vụ tai nạn. Tuy nhiên sau khi được kiểm tra, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định nên được xuất viện.

Video: Hiện trường vụ lật xe khách nhiều người thương vong ở Đắk Lắk

Xe khách giường nằm Quốc Đạt bất ngờ mất lái lật nghiêng trên QL26, khiến 1 người chết, 10 người bị thương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN