Tin tức 24h qua: Nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông vẫn rất hoảng sợ

Nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông vẫn rất hoảng sợ; Hà Nội có Chủ tịch HĐND và 5 tân Phó chủ tịch UBND thành phố... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông vẫn rất hoảng sợ

Ngày 9/12, bà Võ Thị Mộng Th. mẹ em V.N.K.V. (15 tuổi, ngụ tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đã làm đơn đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) vì hành vi đánh em V sau va chạm giao thông. 

Em V. bị khâu tổng cộng 10 mũi trên đầu sau khi bị Thành dùng một cây gậy ba khúc đánh vào đầu. Em V. tạm thời nghỉ học, để sức khỏe và tinh thần ổn định rồi tiếp tục đi học lại,  em V. rất lo vì sợ không học theo kịp bạn bè, không có đủ kiến thức cho kỳ thi sắp tới.

Mặc dù sức khỏe đã tạm thời ổn định, nhưng em V. vẫn còn hoảng sợ về vụ việc đã xảy ra. Em V. cho biết giờ vẫn còn đau đầu và cảm thấy mệt trong người.

Em V. phải khâu 10 mũi trên đầu sau khi bị nam thanh niên đánh dã man. 

Em V. phải khâu 10 mũi trên đầu sau khi bị nam thanh niên đánh dã man. 

Trước đó, chiều 7/12, Thành điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu, bất ngờ Thành cho xe rẽ sang đường. Do sang đường bất ngờ, hai nữ học sinh đang đi trên một chiếc xe đạp điện ngay phía sau đã tông trúng đuôi xe của nam thanh niên này. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Một phụ nữ đi sau hai học sinh không xử lý kịp lao vào hiện trường tai nạn.

Thành lao thẳng tới chỗ một học sinh nữ đi xe đạp điện chửi bới và dùng chân đạp thẳng vào mặt nữ sinh này và rút gây ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh.

Thông tin của công an cho biết, hiện tại Thành đã bị công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ để tiếp tục điều tra. Năm 2008, Thành có xô xát đánh một người ở địa phương, thương tích 33%. Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một đã tuyên phạt Thành 8 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

HĐND thành phố có tờ trình về việc bầu ông Lê Trung Chinh - Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Với 45/45 đại biểu có mặt tán thành, ông Lê Trung Chinh chính thức giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Trung Chinh sinh ngày 20/2/1969, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là Tiến sĩ quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm toán.

Ông Chinh từng kinh qua các chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng); Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng trước khi làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội có Chủ tịch HĐND và 5 tân Phó chủ tịch UBND thành phố

Chiều 9-12, HĐND TP Hà Nội khóa XV tiếp tục kỳ họp thứ 18, các đại biểu HĐND đã bầu Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và các Phó chủ tịch UBND TP khóa mới.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Văn Quý và Nguyễn Doãn Toản.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và các Phó chủ tịch UBND TP khóa mới. Ảnh: Người lao động

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và các Phó chủ tịch UBND TP khóa mới. Ảnh: Người lao động

Đồng thời, HĐND TP Hà Nội đã bầu Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn và 5 tân Phó chủ tịch UBND TP gồm: Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Hà Minh Hải, Bí thư quận ủy Đống Đa; ông Dương Đức Tuấn, Bí thư quận ủy Hoàn Kiếm.

Từ 15/12, Hà Nội phạt nguội, dán thông báo lên xe ô tô dừng, đỗ sai quy định

Ngày 9/12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, kể từ 15/12/2020, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên đường khi phát hiện ô tô vi phạm lỗi dừng, đỗ, mà không có lái xe, sẽ tiến hành dán thông báo phạt nguội.

Cụ thể, khi phát hiện xe dừng, đỗ trái quy định, CSGT sẽ dán thông báo vi phạm kèm lịch hẹn tài xế tới cơ quan công an để xử lý, thay vì cẩu xe như trước đây.

Nếu quá thời hạn, tài xế không đến giải quyết, CSGT sẽ gửi thông tin tới cơ quan đăng kiểm để cảnh báo.

Mẫu thông báo phạt nguội sẽ được dán vào ô tô vi phạm.

Mẫu thông báo phạt nguội sẽ được dán vào ô tô vi phạm.

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho rằng, đây là một trong những giải pháp của CSGT Hà Nội trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc. Dán thông báo để phạt nguội sẽ tránh việc tranh cãi giữa CSGT với chủ xe, đảm bảo xử phạt ngay cả khi không có chủ ôtô ở hiện trường.

Việc dán thông báo phạt nguội chỉ áp dụng đối với xe không gây ùn tắc. Trường hợp ôtô đỗ, dừng gây cản trở giao thông, CSGT vẫn cẩu, kéo về bãi tạm giữ theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời kể của nữ sinh bị đánh dã man sau va chạm giao thông

Mặc dù sức khỏe đã ổn định nhưng tinh thần của nữ sinh vẫn đang hoảng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN