Tin tức 24h qua: Nữ hành khách nhận lại nhẫn kim cương sau 3 ngày đánh rơi trên máy bay

Nữ hành khách nhận lại nhẫn kim cương sau 3 ngày đánh rơi trên máy bay; Đã xác định được nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư "bố mẹ đã chết"... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ hành khách nhận lại nhẫn kim cương sau 3 ngày đánh rơi trên máy bay

Ngày 8/1, nữ hành khách T.T.C.V. bay hạng Thương gia trên chuyến bay VN266 từ TP HCM đi Hà Nội không may đánh rơi một chiếc nhẫn kim cương trên máy bay. Đơn vị kỹ thuật đã tháo ghế ngồi và tìm kiếm, nhưng không thể tìm ra chiếc nhẫn có kích thước khá nhỏ. 

Các nhân viên bàn giao lại chiếc nhẫn cho hành khách

Các nhân viên bàn giao lại chiếc nhẫn cho hành khách

Máy bay cất cánh về TP HCM lúc 18 giờ cùng ngày với số hiệu chuyến bay VN275. Điều may mắn đã xảy ra khi tổ tiếp viên của chuyến bay này tìm thấy chiếc nhẫn trong lúc kiểm tra khoang hành khách. 

Đến chiều ngày 11/1, hành khách đã đến sân bay nhận lại chiếc nhẫn.

Mỗi năm, các tiếp viên, nhân viên mặt đất của Vietnam Airlines nhặt được và trả lại cho hành khách các tài sản bỏ quên, thất lạc trên máy bay với tổng giá trị lên tới hàng tỉ đồng.

Đã xác định được nhân thân hai cháu bé bị bỏ rơi kèm lá thư "bố mẹ đã chết"

Liên quan tới việc hai cháu bé bị bỏ rơi ở trên đê sông Hồng kèm theo lá thư "bố mẹ đã chết", ngày 11/1, có 2 người đến trụ sở uỷ ban xã Lê Lợi, Thường Tín xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giới thiệu là anh trai của mẹ 2 cháu. 

Tại trụ sở uỷ ban xã 2 người bác này có mang theo giấy khai sinh bản sao của 2 cháu do UBND phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cấp vào tháng 9/2020. Do giấy khai sinh là bản sao nên chính quyền đang yêu cầu gia đình cung cấp bản chính khai sinh của các cháu.

Bà Bích đang chăm sóc hai chị em bị bỏi rơi.

Bà Bích đang chăm sóc hai chị em bị bỏi rơi.

Chiều 12/1, đại diện tư pháp phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết hai cháu là con của chị Bùi Quỳnh Lê (SN 1985, ở phường Yên Phụ, Tây Hồ). Năm 2016, chị Lê kết hôn với anh Đào Minh Cường (SN 1982, ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Sau một thời gian chung sống thì 2 vợ chồng ly thân. Sau đó, chị Lê sinh thêm được 2 cháu. Hai cháu được khai sinh theo họ mẹ, sau đó chị Lê mất thì 2 cháu được ông ngoại nuôi dưỡng. Do hoàn cảnh khó khăn, ông ngoại đưa 2 cháu bé lên chùa Dành, Thường Tín rồi qua đời. 

Do không nhập được khẩu cho hai cháu về đây nên chùa có điện cho bác đưa các cháu về. Vì kinh tế khó khăn, không nuôi được nên đã chở 2 cháu đến điếm 97 thuộc địa bàn xã Lê Lợi bỏ ở đó, rồi đứng xa quan sát.

Học sinh lớp 7 sinh con, tự cắn dây rốn trong nhà tắm

Ngày 12/1, Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra việc một học sinh lớp 7 trên địa bàn bị xâm hại tình dục, sau đó tự sinh con ở nhà.

Ngày 6/1, Công an xã Đá Bạc, huyện Châu Đức nhận được trình báo của người dân về việc có 1  bé gái đang học lớp 7 ở một trường THCS trên địa bàn đã sinh con tại nhà. Trong quá trình bé gái này mang thai, gia đình không phát hiện, đến khi đứa trẻ được sinh ra mới biết.

Ngôi trường A.T đang học

Ngôi trường A.T đang học

Qua tìm hiểu, trước đó em A.T nghỉ học nhiều ngày không có lý do nên giáo viên đã tìm hiểu và được gia đình thông báo bị bệnh nên không thể đến lớp.

Khoảng 3 giờ ngày 3/1, khi mẹ của em cùng ông bà ngoại đang ngủ ở phòng ngoài thì A.T một mình sinh con trong phòng tắm và tự cắt dây rốn cho con.Cháu bé sinh ra với cân nặng 2,5kg, cả 2 mẹ con được nằm theo dõi nhiều ngày tại trung tâm y tế, sau đó về nhà.

Đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang

Trưa 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí'.

Ông Tất Thành Cang (phải) tại cơ quan điều tra

Ông Tất Thành Cang (phải) tại cơ quan điều tra

Từ ngày 5/2/2016 đến 7/1/2019, ông Tất Thành Cang với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM có trách nhiệm giám sát thực hiện dự toán ngân sách Đảng bộ TP được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua; việc thực hiện quyết định chủ trương đầu tư các dự án, các công trình, chương trình đầu tư phát triển của Đảng bộ TP HCM.

Đến ngày 16/5/2017, ông Tất Thành Cang đã phê vào tờ trình của Văn phòng Thành ủy với giá phát hành cổ phần được xác định cụ thể là 40.000 đồng/cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim (cổ đông chiến lược) là sai theo quy định luật doanh nghiệp.

Ông Tất Thành Cang và các đồng phạm bị đề nghị truy tố, trong đó bản thân ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại 157 tỉ đồng.

Ông Tất Thành Cang và các đồng phạm bị đề nghị truy tố, trong đó bản thân ông Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm trong việc gây thiệt hại 157 tỉ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN