Tin tức 24h qua: “Người rừng” ở Quảng Ngãi qua đời 

“Người rừng” ở Quảng Ngãi qua đời; Nam thanh niên bị phạt 5 năm tù vì làm lây lan dịch bệnh COVID-19 khiến 1 người chết... là những tin nóng nhất 24h qua.

“Người rừng” ở Quảng Ngãi qua đời

Sáng 6/9, anh Hồ Văn Tri, xã Trà Phong, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) - em trai của “người rừng” Hồ Văn Lang – thông báo, anh trai của mình là anh Hồ Văn Lang vừa qua đời. Theo anh Tri, anh trai Hồ Văn Lang qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Người rừng Hồ Văn Lang đã qua đời

Người rừng Hồ Văn Lang đã qua đời

Năm 2013, chính quyền địa phương và gia đình đã vào rừng sâu đưa anh Hồ Văn Lang cùng cha của mình là ông Hồ Văn Thanh về làng. Lúc mới về làng, anh Lang không hề biết nói tiếng Cor, tiếng Kinh. Sau gần 8 năm về sống với gia đình ở làng, anh Lang đã dần thích nghi với cuộc sống trong cộng đồng dân cư, biết nói tiếng Cor, tiếng Kinh và giao tiếp, sinh hoạt gần như bằng những người dân trong làng.

Nam thanh niên bị phạt 5 năm tù vì làm lây lan dịch bệnh COVID-19 khiến 1 người chết

Ngày 6/9, TAND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Trí (SN 1993, ngụ ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, TP Cà Mau) 5 năm tù giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Theo cáo trạng, rạng sáng 2/7/2021, Trí cùng em rể là Phan Văn Th. (ngụ ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, huyện Thới Bình) cùng đi xe máy từ TP.HCM về Cà Mau. Trong thời gian thực hiện cách ly y tế tại nhà, Trí đã không tuân thủ quy định cũng như cam kết với chính quyền địa phương.

Bị cáo Lê Văn Trí tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: M.P

Bị cáo Lê Văn Trí tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: M.P

Ngày 7/7, Trí có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với COVID-19, do không bảo đảm biện pháp an toàn trong phòng dịch, nên thanh niên này đã làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho nhiều người (trong đó, có 1 trường hợp đã tử vong vào ngày 7/8).

Vừa đầu thu, Sa Pa bất ngờ chuyển rét đậm

Từ đêm qua và sáng nay (6/9), nền nhiệt các tỉnh vùng núi phía Bắc giảm nhanh, xuất hiện trời rét như tại Bắc Hà (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất ghi nhận là 17 độ.

Tại thị xã Sa Pa của Lào Cai, nhiệt độ thấp nhất sáng nay chỉ ở mức 14,8 độ (nhiệt độ xuống dưới 15 độ được gọi là rét đậm). Đây là mức nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại Sa Pa từ đầu mùa thu đến nay.

Sa Pa đón rét đậm vào sáng nay

Sa Pa đón rét đậm vào sáng nay

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, nền nhiệt chỉ giảm sâu và đêm và sáng, đến chiều nền nhiệt tăng nhanh với nhiệt độ cao nhất khoảng 21-23 độ, trời lạnh. Lý giải về nguyên nhân khiến Sa Pa và nhiều khu vực phía Bắc giảm nhiệt sâu, ông Hải cho biết, do ảnh hưởng vùng hội tụ gió trên cao suy yếu, khu vực núi bầu trời ít mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn.

Ông Hải cũng cho biết, từ hôm nay, vùng hội tụ gió trên cao phát triển trở lại, nền nhiệt các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ tăng lên.

Huyện đầu tiên của Hà Nội cho phép 'bán hàng ăn mang về' tại vùng xanh

Ngày 6/9, Bộ Y tế công bố 12.477 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 532.490 ca, trong đó có 298.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, từ nay đến 15/9, TP HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm. Người dân ở vùng đỏ, vùng cam được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại được xét nghiệm 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần.

Tại Hà Nội, sáng nay 6/9, Thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng. Trong đó, Vùng 1 (vùng nội đô) tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, tại huyện Gia Lâm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ bán đồ ăn mang về tại 19/22 xã, thị trấn "vùng xanh" trên địa bàn.

Tại Bình Dương, các địa phương "vùng xanh" cấp "thẻ xanh" cho người tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 người tiêm 1 mũi thì cấp "thẻ vàng" khi lưu thông trong "vùng xanh" cần có thêm giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. 

Nguồn: [Link nguồn]

“Người rừng” Hồ Văn Lang qua đời

"Người rừng" Hồ Văn Lang qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư gan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN