Tin tức 24h qua: Năm 2022, người lao động dự kiến được nghỉ 22 ngày dịp lễ, Tết

Năm 2022, người lao động dự kiến được nghỉ 22 ngày dịp lễ, Tết; Quốc ca bị tắt tiếng tại trong Việt Nam - Lào gây bức xúc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Năm 2022, người lao động dự kiến được nghỉ 22 ngày dịp lễ, Tết

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ  về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 là 9 ngày. Lịch nghỉ gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần, từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức 29/1/2022 đến 6/2/2022. 

Kỳ nghỉ Quốc khánh, Bộ đề xuất nghỉ 4 ngày từ 1/9 đến 4/9/2022, tức từ thứ Năm đến hết Chủ nhật.

Dịp Tết Dương lịch sắp tới, người lao động sẽ nghỉ liên tục từ 1/1 đến hết 3/1/2022, do ngày đầu năm 2022 rơi vào cuối tuần và được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp. Kỳ nghỉ kéo dài ba ngày.

Tin tức 24h qua: Năm 2022, người lao động dự kiến được nghỉ 22 ngày dịp lễ, Tết - 1

Ngày Giỗ tổ 10/3 Âm lịch tức 10/4 Dương lịch rơi vào Chủ nhật, người lao động được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp.

Ngày thống nhất 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 nghỉ liên tiếp bốn ngày do rơi vào cuối tuần, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai và thứ ba tuần kế tiếp.

Như vậy, tổng số ngày người lao động được nghỉ các dịp lễ, Tết năm 2022 là 22 ngày.

Quốc ca bị tắt tiếng tại trong Việt Nam - Lào gây bức xúc

Tối 6/12, khán giả theo dõi trận Việt Nam - Lào tại giải AFF Cup trên nền tảng YouTube đã không nghe được bài "Tiến quân ca" trong khi người xem qua truyền hình vẫn có thể nghe rõ ca khúc này. Điều này khiến hàng ngàn người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình về việc "Quốc ca" Việt Nam phải tắt tiếng và cho rằng BH Media can thiệp về bản quyền dẫn đến sự việc trên.

Thông báo được hiển thị trong phần hát Quốc ca của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình. 

Thông báo được hiển thị trong phần hát Quốc ca của Đội tuyển Việt Nam. Ảnh chụp màn hình. 

Đại diện BH Media khẳng định, không hề có bên nào “đánh bản quyền” Quốc ca Việt Nam, mà chỉ là do các kênh YouTube Việt Nam tiếp sóng tự tắt tiếng phần hát Quốc ca để phòng xa, tránh bị mất doanh thu. 

Sáng 7/12, Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh Quốc ca Việt Nam trong trận đấu tối qua.

Bộ VH-TT&DL cho biết, ca khúc Tiến quân ca là Quốc ca của Việt Nam. Bộ VH-TT&DL có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị của Quốc ca.

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Chiều 7/12, đơn vị nắm giữ bản quyền AFF Cup 2020 và sở hữu kênh YouTube phát sóng trực tiếp giải đấu này tại Việt Nam - Next Sports thông báo, người hâm mộ sẽ được hưởng thụ trọn vẹn, toàn bộ phần nghi lễ bao gồm bản nhạc Quốc ca trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên mọi nền tảng phát sóng.

Lương hưu chính thức tăng từ 1/1/2022

Ngày 7/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 200.000 đồng/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống. Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng. Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/1/2022.

Bốn đoàn tàu metro số 1 đã về đến TP.HCM

Sáng 7/12, Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (Maur) phối hợp với nhà thầu Hitachi (đơn vị thực hiện gói thầu CP3) đã hạ tải 2 đoàn tàu của tuyến Metro số 1 tại cảng Khánh Hội, quận 4, TPHCM.

Đoàn tàu Metro số 8 và 9 được vận chuyển bởi tàu thủy tàu Sky Lover rời cảng ở Nhật Bản ngày 20/11 để di chuyển đến TPHCM. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu, tàu thủy phải trú lại tại Hong Kong từ 27/11 đến 3/12 khiến lịch trình dự kiến về TPHCM bị chậm. Đến ngày 6/12, tàu vận tải mới về tới vùng biển Vũng Tàu và cập cảng Khánh Hội vào chiều cùng ngày.

Tin tức 24h qua: Năm 2022, người lao động dự kiến được nghỉ 22 ngày dịp lễ, Tết - 3

Sau khi cập cảng Khánh Hội, các đoàn tàu được nhà thầu bốc dỡ lên xe siêu trường để vận chuyển về Depot Long Bình, TP Thủ Đức, sau đó kết nối với hệ thống tín hiệu tại khu vực này trước khi được chạy thử.

Dự kiến sẽ vận chuyển đoàn tàu số 8 về Depot Long Bình, TP Thủ Đức vào rạng sáng 10/12 và chiều cùng ngày sẽ hạ lên ray. Đoàn tàu số 9 dự kiến vận chuyển và hạ tải lên ray trong ngày 13/12.

Ngoài đoàn tàu số 8 và 9, đoàn tàu số 10 và 11 cũng đã cập cảng Khánh Hội và dự kiến được bốc dỡ vào ngày mai (8/12) vận chuyển và hạ tải lên ray trong ngày 15 và 17/12. Như vậy, tính đến ngày 8/12, sẽ có 11/17 đoàn tàu thuộc tuyến Metro số 1 đã được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử.

TPHCM: Xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1

Ngày 7/12, Bộ Y tế công bố 13.835 ca COVID-19 ghi nhận trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.332.216 ca, trong đó có 1.008.839 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TPHCM, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết lãnh đạo TP.HCM sáng nay có hội ý và xem xét hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp 1 vì nhiều gia đình không yên tâm.

Bên cạnh đó, từ ngày 7 - 31/12, sẽ tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. Sau đó thành phố sẽ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2022 cho những trường hợp trên 50 tuổi.

Tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong quyết định cho phép cách ly F1, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ tắt phần hát Quốc ca trận Việt Nam - Lào: Đơn vị nắm bản quyền AFF Cup 2020 cam kết gì?

Đơn vị nắm giữ bản quyền AFF Cup 2020 thông báo, bản nhạc Quốc ca trước mỗi trận đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN