Tin tức 24h qua: Lý do "rút" khen thưởng vụ "nhặt được 200 triệu trả người đánh mất" ở Hải Dương

Lý do "rút" khen thưởng vụ "nhặt được 200 triệu trả người đánh mất" ở Hải Dương; Cháu bé lớp 1 tử vong bất thường sau một ngày học trực tuyến tại nhà... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lý do "rút" khen thưởng vụ "nhặt được 200 triệu trả người đánh mất" ở Hải Dương

Khoảng 15 giờ ngày 8/9, anh Trần Đăng Hải (33 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cùng vợ đã nhặt được một túi xách màu xanh chứa 200 triệu đồng và 2 chứng minh nhân dân.

Sau đó, hai vợ chồng anh Hải đã mang toàn bộ số tiền trên đến chốt kiểm soát dịch bệnh A02 trên đường Ngô Quyền báo với lực lượng chức năng để liên hệ trả lại cho người đánh rơi.

Anh Trần Đăng Hải và anh Nguyễn Huy Phúc tại chốt công an bàn giao số tiền "nhặt được, trả lại người đánh mất"

Anh Trần Đăng Hải và anh Nguyễn Huy Phúc tại chốt công an bàn giao số tiền "nhặt được, trả lại người đánh mất"

Lưc lượng tại chốt đã xác minh được anh Nguyễn Huy Phúc (34 tuổi, thường trú tại 124 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) là chủ nhân của số tiền trên. Sau đó, ngay tại chốt A02, anh Nguyễn Huy Phúc đã nhận lại đầy đủ toàn bộ tài sản của mình.

UBND TP. Hải Dương sau đó đã có quyết định khen thưởng cho vợ chồng anh Trần Đăng Hải.

Tuy nhiên, ngày 16/9, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã thu hồi quyết định trên để xác minh lại. Theo đại diện UBND TP Hải Dương: Nguyên nhân thu hồi quyết định khen thưởng do quy trình, trình tự, xác minh, kiểm chứng thông tin sự việc và người được khen thưởng còn chưa thấu đáo.

Cháu bé lớp 1 tử vong bất thường sau một ngày học trực tuyến tại nhà

Chiều 16/9, UBND phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được tin bé gái 6 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Nạn nhân là cháu H.A sống tại ngõ 323 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. 

Ngày 17/9, UBND quận Bắc Từ Liêm đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ngành chức năng về sự việc. Theo báo cáo, khoảng 11 giờ ngày 16/9, H.A có bị bố đánh. Đến chiều, H.A vẫn ăn được cháo và uống thuốc. Sau đó, cháu bé bị nôn nhiều, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, phía bệnh viện xác nhận, H.A đã tử vong trước khi đưa vào viện và trên người có dấu hiệu bị bạo hành nên đã báo cơ quan công an.

Ngôi nhà nạn nhân sinh sống ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngôi nhà nạn nhân sinh sống ở phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT, trường tiểu học Xuân Đỉnh, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND phường Xuân Đỉnh và các đoàn thể tìm hiểu, thăm hỏi, động viên đối với gia đình cháu L.H.A. UBND quận Bắc Từ Liêm cũng giao công an quận phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo kịp thời về vụ việc.

Bà Trần Thị Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm) cho biết, H.A đã nhận lớp và làm quen với cô giáo chủ nhiệm khoảng 10 ngày nay theo đúng lịch học của trường. Buổi học hôm qua là buổi học trực tuyến chính thức của học sinh lớp 1 sau khi khai giảng.  

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời mời người thân và những người có liên quan đến trụ sở công an làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nhà riêng nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa 

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Dẽ (SN 1962, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Dẽ được cho ông có liên quan đến các sai phạm tại dự án trên núi Chín Khúc.

Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nhà riêng của ông Dẽ ở đường Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì với cương vị là tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019) Lê Văn Dẽ.

Ông Dẽ đã vi phạm quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tháng 11/2020, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã có thông báo giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Văn Dẽ.

TP.HCM tiếp tục xét nghiệm thần tốc đến ngày 30/9

Ngày 17/9, Bộ Y tế công bố 11.506 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, đang xây dựng bộ tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 trong hoạt động vận tải bằng xe buýt sau khi thành phố nới lỏng giãn cách.

Tại TP.HCM: Từ nay đến hết ngày 30/9, tại các vùng đỏ, vùng cam sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp (2-3 người/test/hộ gia đình) hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình (toàn bộ thành viên trong 1 hộ gia đình/1 mẫu gộp). Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình với tần suất 5-7 ngày/lần.

Nguồn: [Link nguồn]

UBND quận báo cáo gì về vụ bé gái lớp 1 tử vong bất thường ở Hà Nội?

Theo báo cáo của UBND Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), trong giờ học trực tuyến tối ngày 16/9, học sinh L.H.A, lớp 1A16, Trường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN