Tin tức 24h qua: Lễ ăn hỏi đặc biệt ở chốt kiểm dịch COVID-19

Lễ ăn hỏi đặc biệt ở chốt kiểm dịch COVID-19; Kết quả xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 của ông Đoàn Ngọc Hải... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lễ ăn hỏi đặc biệt ở chốt kiểm dịch COVID-19

Sáng 13/5, gia đình chú rể (khoảng 6 người) ở quận Hải Châu (Đà Nẵng) di chuyển đến nhà cô dâu ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) để tổ chức đám hỏi. Đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở xã Đại Hiệp, đoàn nhà trai được cán bộ y tế đo thân nhiệt.

Thời điểm này, phát hiện thân nhiệt của chú rể cao nên lực lượng phòng, chống dịch khuyến cáo nhà trai không nên di chuyển qua chốt, đồng thời vận động gia đình nhà trai liên hệ với gia đình nhà gái tổ chức trao sính lễ ngay tại chốt.

Nhà trai trao sính lễ ăn hỏi cho nhà gái tại chốt kiểm dịch.

Nhà trai trao sính lễ ăn hỏi cho nhà gái tại chốt kiểm dịch.

Gia đình nhà trai sau đó đã liên hệ với nhà gái và được thông cảm, chấp nhận. Lúc này, đám hỏi đặc biệt của chú rể N.C.C. và cô dâu T.T.H. đã được diễn ra ngay tại chốt kiểm dịch ngã 3 Đại Hiệp trong không khí vui vẻ, nhanh gọn, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt Đảng giám đốc Hacinco nhiễm COVID-19

Ngày 14/5, nước ta có 106 ca nhiễm COVID-19 mới. Hiện tổng số ca nhiễm tại Việt Nam là 3816 ca. 

Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco). 

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần y khoa và thẩm mỹ Thu Cúc số tiền 20 triệu đồng sau vụ việc không tiếp nhận khám sàng lọc vợ chồng giám đốc mắc COVID-19. 

Tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tất cả công nhân Công ty TNHH Vina Foods Kyoei do liên quan đến một ca dương tính. 

Tại Thừa Thiên Huế, sau tin nhắn giữa những cán bộ, nhân viên CDC làm nhiều người rơi nước mắt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã đề nghị Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế chi viện thêm nhân lực xét nghiệm cho CDC tỉnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 với SARS-CoV-2 của ông Đoàn Ngọc Hải

Sáng 14/5, ông Vừ A Bằng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, hiện ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch quận 1, TP.HCM) đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ông Hải vẫn  đang được điều trị, cách ly tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Tin tức 24h qua: Lễ ăn hỏi đặc biệt ở chốt kiểm dịch COVID-19 - 2

Theo ông Bằng, sức khoẻ hiện tại của ông Hải đã ổn định. Còn chiều qua, ông Hải có sốt nhẹ, nhân viên y tế đã xử lý truyền dịch, bù nước điện giải và kháng sinh dự phòng.

Theo vị lãnh đạo này, đơn vị không tiến hành test nhanh COVID-19 đối với ông Đoàn Ngọc Hải do hết bộ kit.

Trước đó, chiều 13/5, ông Đoàn Ngọc Hải có chia sẻ thông tin lên trang Facebook cá nhân cho biết ông đang trên đường đến địa phận huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên, chở 4 ngàn hộp sữa cho các cháu mầm non huyện Nậm Pồ. Nhưng từ sáng ông đã bị sốt và các khớp rất đau nhức. Ông Hải cho rằng, khả năng ông đã bị nhiễm COVID-19.

Không biết đường, nữ tài xế đi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên 

Trên mạng xã hội đăng tải clip chiếc xe Innova đi lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua địa phận xã Tân Hương, Tx. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào ngày 12/5 được camera hành trình của xe khách ghi lại.

Theo đó, tài xế điều khiển chiếc xe hiệu Toyota Innova mang BKS 20A - 477.57 lùi xe ngược chiều đoạn nút giao Sông Công. Đúng thời điểm này, một chiếc xe khách đi tới nhưng tài xế xe khách đã kịp phanh nên không có va chạm nào xảy ra.

Nữ tài xế làm thủ tục nộp phạt lỗi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Nữ tài xế làm thủ tục nộp phạt lỗi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Ngày 14/5, nữ tài xế được xác định là bà Vũ T.T (36 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Bà T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình đồng thời cam kết không tái phạm.

Nữ tài xế tường trình, bà có điều khiển xe hiệu Innova đi từ nút giao Yên Bình để về gang thép Thái Nguyên, do không biết đường, nên đã cho đi lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tại Km53, nút giao Sông Công (theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên).

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nữ tài xế T. sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX từ 5-7 tháng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức khoẻ ông Đoàn Ngọc Hải ra sao sau khi chuyển viện điều trị?

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên thông tin về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của ông Đoàn Ngọc Hải sau khi bị sốt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN