Tin tức 24h qua: 8 người tử vong trong căn nhà cháy ở quận 11, TPHCM

8 người tử vong trong căn nhà cháy ở quận 11, TPHCM; Phong tỏa bệnh viện K vì ghi nhận nhiều ca COVID-19... là những tin nóng nhất 24h qua.

8 người tử vong trong căn nhà cháy ở quận 11, TPHCM

Chiều tối 7/5, người dân sống trong hẻm 47 Lạc Long Quân (quận 11, TPHCM) nghe tiếng nổ lớn từ căn nhà sản xuất đèn cầy, keo dán. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện căn nhà rực lửa kèm theo khói đen tỏa lên nghi ngút. Nhiều người dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa.

Cột khói bốc cao

Cột khói bốc cao

Nhận tin báo, lực lượng PCCC và Cứu hộ cứu nạn huy động nhiều phương tiện cùng chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Căn nhà bị cháy rộng khoảng 40 mét vuông, 2 tầng, vừa làm nơi ở vừa là nơi sản xuất đèn cầy, keo dán. Thông tin tại hiện trường, vụ cháy khiến 8 người tử vong. 

 Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm còn ai bị kẹt trong căn nhà hay không.

Phong tỏa bệnh viện K vì ghi nhận nhiều ca COVID-19

Tối 7/5, Bộ Y tế công bố Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 lây nhiễm trong nước và 6 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 3137.

Tại Hà Nội, Theo quyết định của Bệnh viện K, thời gian phong tỏa bệnh viện từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5. Theo đó, tạm thời phong tỏa các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tại ba cơ sở Bệnh viện K để phục vụ cho công tác chống dịch.

Đến chiều cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Medlatec cơ sở 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, thông báo ngừng tiếp nhận bệnh nhân từ 11h30 trưa 7/5 vì bệnh viện đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hai trường hợp dương tính tại huyện Thường Tín. Hai cơ sở khác tại Tây Hồ và quận Thanh Xuân tiếp tục hoạt động. 

Tại Hải Dương, sau khi ngành y tế truy vết dịch tễ phát hiện ca nghi nhiễm mới xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), liên quan đến ca bệnh 3051, cơ quan chức năng đang rà soát, truy vết những người từng đến chùa Tam Chúc và 8 mà bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từng đến. 

Tại Nam Định, chiều 7/5, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19.

Nữ cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La rơi từ tầng 7 tử vong

Khoảng 9h sáng 7/5, nhiều cán bộ đang làm việc tại tòa nhà Trung tâm lưu trữ thuộc phường Chiềng Cơi, TP.Sơn La chứng kiến một người phụ nữ rơi từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nạn nhân là chị L.N.T (SN 1995, trú TP.Sơn La), là cán bộ đang công tác tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La.

Nhận tin báo, Công an TP.Sơn La đã phong toả, khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Ngừng cấp căn cước công dân ở hai huyện Đông Anh và Thường Tín

Từ ngày 27/4 đến nay Bộ Y tế công bố TP.Hà Nội có 9 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 38 ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2.

Công an Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại hai huyện trên địa bàn TP. Ảnh minh hoạ.

Công an Hà Nội tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp tại hai huyện trên địa bàn TP. Ảnh minh hoạ.

Chiều 7/5, Đại tá Trần Đình Nghĩa – Chánh văn phòng Công an TP.Hà Nội cho biết, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP, Hà Nội đang tạm dừng cấp căn cước công dân gắn chíp ở huyện Đông Anh và huyện Thanh Trì. Còn các quận huyện khác vẫn cấp căn cước công dân bình thường. 

Người dân đến làm căn cước công dân sẽ có cán bộ công an hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Khi nào chụp ảnh mới bỏ khẩu trang, nên vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Cháy dữ dội ở quận 11, 7 người tử vong

Khi lực lượng chức năng dập tắt ngọn lửa trong căn nhà trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) phát hiện nhiều thi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN