Tin tức 24h qua: Kế hoạch tỉ mỉ của Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm

Kế hoạch tỉ mỉ của Bí thư xã giết cháu vợ, dựng hiện trường giả; TGĐ Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bị bắt...là những tin nóng nhất 24h qua.

Kế hoạch tỉ mỉ của Bí thư xã giết cháu vợ để trục lợi 18 tỷ tiền bảo hiểm

Liên quan đến vụ việc ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) sát hại người cháu của vợ mình là Trần Nho Vương (SN 1995, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để thế thân nhằm trục lợi bảo hiểm.

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công An tỉnh Đắk Nông cho biết, Minh khai nhận, do nợ khoản tiền hơn 10 tỷ đồng khi tham gia kinh doanh cà phê trên mạng. Không những vậy, vợ của đối tượng cũng nợ một khoản tiền lớn nên không có khả năng chi trả.

 Ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà tại cơ quan công an.

 Ông Đỗ Văn Minh - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà tại cơ quan công an.

Từ đầu tháng 4/2020, Minh mua gói bảo hiểm hơn 200 triệu đồng/năm. Đối tượng Minh nghĩ nếu mình chết gia đình sẽ được nhận khoảng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm, các con nợ cũng không đến đòi tiền nữa.  Từ đây, Minh lên kế hoạch tìm một người chết để thế thân mình nhằm trục lợi bảo hiểm.

Sau đó, Minh tìm về một nghĩa trang ở xã Quảng Khê (Đắk G’long) để đào mộ một người đã chết nhằm thế mạng để trục lợi bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi đào mộ, Minh suy nghĩ lại và không thực hiện bằng cách này nữa. Ngày 4/5, Minh đã dùng búa rìu sát hại anh Vương. Sau đó, Minh để anh Vương lên xe rồi chở ra Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nor, xã Đắk Son, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông). Tại đây, Minh chủ động tông vào cột mốc bên đường để dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.

Sau đó Minh bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước, không liên lạc với gia đình. Tuy nhiên, Minh vẫn theo dõi camera của gia đình và thấy toàn bộ diễn biến tổ chức tang lễ của mình tại nhà.

Xe tải mất phanh, tài xế nhanh trí đánh lái vào hốc cứu nạn, 3 người thoát chết

Ngày 9/5, tại Km 1428+150 bên trái tuyến đường Hồ Chí Minh, thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, xe ô tô BKS: 47C - 189.32 do tài xế Nguyễn Thanh Sơn, trú tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An điều khiển, đi qua đèo Lò Xo, hướng Hà Nội - Đắk Lắk bỗng nhiên mất phanh, xe đã kịp thời lao vào hốc cứu nạn và tông vào tường lốp phía cuối hốc.

Hiện trường hốc cứu nạn cứu xe tải BKS: 47C - 189.32 khỏi vụ TNGT

Hiện trường hốc cứu nạn cứu xe tải BKS: 47C - 189.32 khỏi vụ TNGT

Hậu quả anh Sơn và 2 người nồi trên ca bin vẫn an toàn, không bị thương, xe ô tô hư hỏng nhẹ. 16m dài tường lốp bị hư hỏng, nhưng không ách tắc giao thông.

Lái xe Nguyễn Thanh Sơn, cho biết: Hôm đó khi phát hiện xe mất phanh, anh và 2 người trên xe hoảng loạn để mặc xe lao dốc mà chưa biết xử lý thế nào. Khi chạy được khoảng 500m, anh phát hiện có một hốc cứu nạn mới làm, liền nhanh tay đánh lái cho xe lao lên đoạn dốc của hốc. Khi xe dừng lại 3 anh em ôm nhau khóc, vì biết mình thoát chết.

Đường "Nhuệ" xuất hiện tại tòa sau 32 ngày bị bắt

Sáng 11/5, Đường "Nhuệ" xuất hiện ở phiên toà phúc thẩm, xét kháng cáo của 2 bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, TP.Thái Bình), Phạm Thị Quyết (SN 1967, TP.Thái Bình, vợ ông Lẫm) trong vụ án mà vợ chồng ông Lẫm bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

 Đường "Nhuệ" xuất hiện ở toà phúc thẩm vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào sáng 11/5.

 Đường "Nhuệ" xuất hiện ở toà phúc thẩm vụ án của vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết bị truy tố Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào sáng 11/5.

Trong vụ án này, Đường "Nhuệ" có vai trò là người làm chứng. Đường hiện đang là bị can của 3 vụ án hình sự (2 vụ Cố ý gây thương tích, 1 vụ Cưỡng đoạt tài sản) mà Công an ở Thái Bình đang điều tra.

Để đảm bảo an ninh trật tự tại phiên tòa, HĐXX cho Đường "Nhuệ" tham gia phiên tòa qua hình thức truyền hình trực tiếp.

Tại phiên tòa, khi được HĐXX xét hỏi, Đường thừa nhận có đến Công ty TNHH Lâm Quyết nhưng phủ nhận việc cướp tài sản và cho rằng đến đây là để bảo vệ tài sản.

Đường "Nhuệ" thừa nhận đã bảo Tiến “trắng” ở lại Công ty TNHH Lâm Quyết nhưng để ngăn không cho ai lấy đồ của công ty này ra ngoài. Tuy nhiên, Đường phủ nhận việc cho đàn em xăm trổ đến chiếm và cướp tài sản, giấy tờ ở Công ty TNHH Lâm Quyết như các bị cáo và một số nhân chứng nói.

Đường "Nhuệ" cũng phủ nhận việc từ ngày 3/10/2017 đến ngày 19/10/2017, cho người tới quản lý công ty của vợ Chồng, Lẫm Quyết.

Trả lời HĐXX, Đường "Nhuệ" thừa nhận khi nói chuyện qua điện thoại đã nóng giận chửi bới, đe dọa ông Lẫm. Đường cũng nói không có ý định yêu cầu ông Lẫm bán lại công ty như trong cuộc gọi mà ông Lẫm đã ghi âm vì không có nhu cầu. Đường "Nhuệ" cho rằng, đó chỉ là đề xuất với ông Lẫm.

Trong lúc bị xét hỏi, Đường "Nhuệ" đề nghị được giao nộp 1 giấy vay nợ gán xe Toyota Camry của ông bà Lẫm, Quyết với người khác. Đường khẳng định, không lấy tài sản gì của công ty Lâm Quyết.

25,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thêm 8 người khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 11/5, đã 25,5 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 18h ngày 11/5, Việt Nam có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Cũng trong chiều nay, 8 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại BV được công bố khỏi bệnh gồm: BN178, BN218, BN250, BN254, BN256, BN259, BN262 và BN269.

BV Bệnh Nhiệt đới TƯ cho biết, những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến ngày 11/5, Việt Nam có 288 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 249 người đã khỏi bệnh. Các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

TGĐ Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bị bắt

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra, C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ông Hào bị bắt về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 298  Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: BCA

Bị can Lê Quang Hào, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Ảnh: BCA

Theo C03, ông Lê Quang Hào đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó,  tháng 11/2019, C03 cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can cũng về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí thư xã giết người rồi dựng hiện trường giả: Xem đám tang của mình qua camera

Mặc dù bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với người thân nhưng Bí thư xã vẫn theo dõi camera của gia đình và thấy toàn bộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN