Tin tức 24h qua: Hộ gia đình 3 người sốc với hóa đơn điện gần 90 triệu đồng

Hộ gia đình 3 người sốc với hóa đơn điện gần 90 triệu; Phi công người Anh có chi phí điều trị lớn nhất ở Việt Nam, được bảo hiểm chi trả 3,5 tỉ đồng;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hộ gia đình 3 người sốc với hóa đơn điện gần 90 triệu đồng

Mới đây, theo phản ánh của gia đình bà Đào Thị Gái (74 tuổi, ở thôn 7, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), gia đình bà nhận được thông báo nộp tiền điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh với số tiền lên tới 89.350.496 đồng cho tháng 5/2020.

Điện lực Quảng Bình trong một lần khắc phục sự cố điện lưới tại nhà các hộ dân

Điện lực Quảng Bình trong một lần khắc phục sự cố điện lưới tại nhà các hộ dân

Số tiền “khủng” tương đương hơn 27.000 số điện, trong khi gia đình bà chỉ có 3 người sinh sống, sử dụng đồ diện gia dụng bình thường chứ không kinh doanh, buôn bán gì. Trước đó, bình quân mỗi tháng gia đình bà Gái chỉ sử dụng khoảng 200 số điện/tháng.

Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng Công ty Điện lực Quảng Ninh cho hay, ông đã nhận được thông tin vụ việc và sẽ cho kiểm tra lại rồi thông tin tới cơ quan báo chí sau.

Cũng cùng trường hợp với gia đình bà Gái, gia đình anh Trần Việt Dũng (ngụ TP Đồng Hới, Quảng Bình) bị tính nhầm lượng tiêu thụ tăng hơn 33 lần trong tháng. Cụ thể, anh Dũng cho biết trong tháng 6 này, Điện lực Đồng Hới tính tổng mức lượng tiêu thụ điện của hộ anh nhảy vọt lên là 18.274 kWh; đồng nghĩa với số tiền mà anh phải trả 58,5 triệu đồng... khiến cả gia đình tá hỏa. Trong khi đó, vào tháng 5, hộ anh chỉ tiêu thụ mức 248 kWh (tiền phải trả 489.000 đồng). Như vậy, lượng điện tiêu thụ trong vòng 1 tháng tăng hơn 33 lần.

Sau khi kiểm tra 12 tháng gần nhất, khách hàng này thường tiêu thụ ở mức 210-300 kWh/tháng; số tiền điện phải trả dao động khoảng 460.000-700.000 đồng/tháng. Trong tháng 6, số tiền điện bất ngờ nhảy vọt lên như vậy là bất thường, sau khi tính toán lại, hộ anh Dũng chỉ phải trả khoảng 500.000 đồng cho tiền điện tháng này.

Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình thừa nhận sai sót và cho biết sẽ đến tận nhà xin lỗi khách hàng Trần Việt Dũng về sự cố ghi nhầm đáng tiếc này. 

Du khách ở Phú Quốc quay clip vòi rồng xuất hiện gần cáp treo du lịch

Tối 21/6, một tài khoản Facebook tên T.N đã đăng tải clip dài 24 giây ghi lại hình ảnh một vòi rồng xuất hiện trên vùng biển An Thới, Hòn Thơm của đảo Phú Quốc.

  Vòi rồng xuất hiện gần cáp treo (ảnh chụp từ clip)

  Vòi rồng xuất hiện gần cáp treo (ảnh chụp từ clip)

Theo clip, vòi rồng xuất hiện nhưng không mạnh lắm, tuy nhiên ở gần đó có một số tàu thuyền đang đi qua lại rất nguy hiểm. Sau khi clip đăng lên, nhiều người tỏ ra thích thú với việc đi cáp treo gặp được cảnh vòi rồng xuất hiện là rất hiếm, nhưng cũng có tài khoản tỏ ra rất lo lắng cho những người đi biển gặp phải vòi rồng này.

Theo một đại diện của cáp treo An Thới - Hòn Thơm, vòi rồng xuất hiện lúc gần tối cùng ngày, thời điểm này du khách đang trên đường đi từ ga Hòn Thơm về ga An Thới đúng lúc gặp vòi rồng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện gần khu vực cáp treo.

Phi công người Anh có chi phí điều trị lớn nhất ở Việt Nam, được bảo hiểm chi trả 3,5 tỉ đồng

Ngày 22/6, liên quan đến bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, 43 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết sức khỏe của nam phi công tiếp tục phục hồi. Đề xuất về chuyên môn của Bệnh viện Chợ Rẫy, có thể cho bệnh nhân xuất khoa, ra khỏi khu vực hồi sức cấp cứu, chuyển phục hồi chức năng để tiếp tục phục hồi chức năng cho bệnh nhân.

Phi công người Anh đã hồi phục rất tốt

Phi công người Anh đã hồi phục rất tốt

Được biết nhà cung cấp bảo hiểm cho bệnh nhân đã gửi xác nhận chuyển khoản đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, chi trả toàn bộ viện phí của bệnh nhân này giai đoạn điều trị tại bệnh viện (từ 18/3 đến 22/5), với tổng viện phí là 3,5 tỉ đồng.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 94 ngày điều trị tại bệnh viện, trong đó giai đoạn từ ngày 22/5 (thời điểm bệnh nhân chuyển điều trị từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM sang Bệnh viện Chợ Rẫy) đến nay chưa xác định được chi phí.

Nếu chỉ tính giai đoạn điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, đây là bệnh nhân có chi phí điều trị Covid-19 cao nhất ở Việt Nam. Tại khu vực phía Bắc, bệnh nhân 19 - trường hợp bệnh nhân nặng nhất - có chi phí điều trị cao nhất vào khoảng 1,5 tỉ đồng.

Công nhân DN PouYuen thâm niêm trên 20 năm sẽ nhận được 300 triệu đồng trợ cấp thôi việc

Đại diện Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (Q.Bình Tân, TPHCM) cho biết, sẽ chính thức cho gần 3.000 công nhân nghỉ việc từ ngày 5/8. Những công nhân có thâm niên làm việc trên 20 năm sẽ nhận được 300 triệu đồng trợ cấp thôi việc.

Công nhân PouYuen trong giờ tan ca

Công nhân PouYuen trong giờ tan ca

Ngoài những khoản trợ cấp theo quy định do BHXH TPHCM chi trả, Công ty PouYuen chi trả thêm cho công nhân bị chấm dứt hợp đồng lao động gồm: mỗi năm làm việc tại công ty, công nhân sẽ nhận được khoản trợ cấp bằng 1 tháng lương (bình quân của 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động).

Đối với những tháng lẻ, thời gian được tính theo nguyên tắc trên 6 tháng được tính là một năm, dưới 6 tháng tính là nửa năm.

Mức trợ cấp cao nhất là 300 triệu đồng/người và thấp nhất là 3 triệu đồng/người (với trường hợp mới vào làm); mức trợ cấp bình quân là 60-70 triệu đồng/người.

Trục vớt quả bom "khủng" cách chân cầu Long Biên 800m

Chiều 22/6, Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên và Bộ tư lệnh Quân khu thủ đô đã trực tiếp trục vớt, di dời quả bom ở sông Hồng gần khu vực cầu Long Biên.

Quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m về phía thượng lưu sông Hồng. Khu vực trên có hai luồng chạy tàu, gồm luồng bờ trái và bờ phải sông Hồng.

Quả bom có chiều dài 2,2m, đường kính khoảng 30 cm được trục vớt lên bờ

Quả bom có chiều dài 2,2m, đường kính khoảng 30 cm được trục vớt lên bờ

Ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, quả bom này có chiều dài 2,2m, đường kính khoảng 30 cm, nằm sâu 2m tại km 183+800, cách tim luồng chạy tàu khoảng 30m, thuộc địa phận phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, chiều 18/6, Chi cục trưởng Đường thủy nội địa phía Bắc, cho biết cách đây 2 ngày, đơn vị nhận được thông tin của người dân làm nghề thuyền chài trên sông Hồng thông báo về vật thể nghi bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m.

Đơn vị đã cử người đến kiểm tra và đóng luồng chạy tàu Tứ Liên - Trung Hà đoạn qua cầu Long Biên trên tuyến sông Hồng để đảm bảo an toàn cho phương tiện qua lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Nín thở trục vớt bom ”khủng” cách chân cầu Long Biên 800m

Quả bom nằm cách cầu Long Biên khoảng 800m về phía thượng lưu sông Hồng. Khu vực trên có hai luồng chạy tàu, gồm luồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN