Tin tức 24h qua: 2 tỉnh thành dừng tiếp nhận lao động từ Hải Dương phòng COVID-19

2 tỉnh thành dừng tiếp nhận lao động từ Hải Dương phòng COVID-19;  Tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư ở Hà Nội... là những tin nóng nhất 24h qua.

2 tỉnh thành dừng tiếp nhận lao động từ Hải Dương phòng COVID-19

Ngày 17/2, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã quyết định dừng tiếp nhận lao động từ Hải Dương đến địa bàn tỉnh này cho đến khi có thông báo mới.

Cụ thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng, các hoạt động cung cấp dịch vụ… trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tạm dừng tiếp nhận người lao động đến từ tỉnh Hải Dương và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. 

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi họp

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi họp

Đối với người lao động đến từ tỉnh ngoài, đặc biệt người đến từ các xã từng có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 từ sau ngày 27/1/2021 đến nay, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Phải thực hiện khai báo y tế và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 mới được trở lại nơi làm việc. 

Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, xây dựng, cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế cấp huyện để đăng ký và được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động của đơn vị mình.

Trước đó, ngày 16/2, UBND TP Hải Phòng cũng ban hành văn bản hỏa tốc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ thể, trong thời gian tỉnh Hải Dương giãn cách xã hội (từ ngày 16/2 đến ngày 3/3), TP Hải Phòng dừng tiếp nhận tất cả các công dân và hàng hóa từ tỉnh Hải Dương về Hải Phòng. Trường hợp công dân của tỉnh Hải Dương cố tình về Hải Phòng, nếu bị phát hiện sẽ bắt buộc vào khu cách ly tập trung của thành phố và phải chi trả chi phí cách ly.

Tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông Hàn Quốc tử vong tại chung cư ở Hà Nội

9 giờ sáng 17/2/2021, ông B. S. W quốc tịch Hàn Quốc, sinh năm 1974, ở tại phòng 2108 R2 Golmark City, Hà Nội tử vong chưa rõ nguyên nhân. Bệnh nhân là giám đốc lĩnh vực xây dựng dân dụng số 244 Hoàng Công Chất, sống một mình tại tầng 2108 R2 Golmark City.

Bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014, ở Việt Nam từ năm 2014 không về nước.

Một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại chung cư Goldmark City ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại chung cư Goldmark City ở phường Phúc Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà R2 chung cư Goldmark City (nơi người Hàn Quốc tử vong) để cơ quan chuyên môn y tế về kiểm tra, xét nghiệm xem trường hợp này có dương tính với virus SARS-CoV-2 hay không.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã thông tin về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người đàn ông này là âm tính.  Lực lượng chức năng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của người đàn ông này để lại trước khi chết. Nội dung bức thư người đàn ông này để lại thể hiện sự chán nản trong công việc ở cơ quan, không được mọi người ghi nhận nên dẫn đến chán nản.

 Thiếu quyết liệt trong phòng chống COVID-19, Bí thư Hải Dương phê bình lãnh đạo huyện Cẩm Giàng 

Ngày 17/2, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, đã phê bình Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Giàng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện còn thiếu quyết liệt, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách địa bàn chưa rõ, để xảy ra tình trạng người dân ở nhiều khu cách ly tập trung, địa bàn bị phong tỏa, cách ly y tế đi lại tự do, tập trung đông người, một số trường hợp bị lây nhiễm ở đây. Phê bình lãnh đạo thị trấn Lai Cách, xã Tân Trường còn thiếu tinh thần trách nhiệm để dịch bệnh diễn biến còn phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng (thứ hai từ phải sang) trong một cuộc kiểm tra chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng (thứ hai từ phải sang) trong một cuộc kiểm tra chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh việc thực hiện cách ly toàn tỉnh chỉ còn 14 ngày nữa. Đây là quãng thời gian vô cùng quan trọng đối với huyện Cẩm Giàng. Cả hệ thống chính trị của huyện và nhân dân cần quyết liệt vào cuộc để chạy đua từng ngày, từng giờ kiểm soát, khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực để huyện phòng chống dịch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập tổ công tác tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, sẽ phối hợp, chỉ đạo việc chống dịch với huyện Cẩm Giàng.

Dân công sở lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau nghỉ Tết

Chủ động để đề phòng, phân loại các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm khi đón Tết từ các địa phương trở về Hà Nội, một số cơ quan trên địa bàn đã yêu cầu bắt buộc nhân viên phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, quy định trên để kiểm soát rõ nơi đến và nơi đi của người dân trong dịp Tết trước khi trở lại Hà Nội. Mặc dù dịch bệnh ở Hà Nội đã được kiểm soát tuy nhiên trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không để lây lan.

Dân văn phòng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau kì nghỉ lễ

Dân văn phòng được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 sau kì nghỉ lễ

Theo ông Hạnh, việc người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được chia thành 2 loại. Với trường hợp thứ nhất là những người chỉ về quê ăn Tết, quê không phải là vùng dịch, không tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến các ca bệnh thì chỉ cần khai báo y tế qua mạng, qua phần mềm Bluezone. Ngoài ra, những trường hợp này nếu cẩn thận hơn thì có thể đến trạm y tế phường/xã để khai báo y tế.

Với trường hợp thứ 2 là những người đã về vùng có dịch, nơi có các ca mắc COVID-19 thì phải chấp hành nghiêm việc khai báo y tế cho địa phương, nơi sinh sống tại Hà Nội, cụ thể là Trạm y tế phường/xã. Bởi theo ông Hạnh, hiện nay ở các tổ dân phố, dân cư đều có tổ giám sát cộng đồng. Lực lượng này cần nắm chắc nhân khẩu, yêu cầu khai báo y tế để rõ lịch trình và tình hình sức khỏe.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông Hàn Quốc tử vong ở chung cư Goldmark City viết lý do tự tử trong thư tuyệt mệnh

Theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), lực lượng chức năng tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của người đàn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN