Tin tức 24h qua: Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa tại 30 điểm

Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa tại 30 điểm; UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ từ ngày 5/2... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa tại 30 điểm

Không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến; nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại 1 địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng, chống dịch Covid-19 (không tập trung đông người) để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Tin tức 24h qua: Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ không bắn pháo hoa tại 30 điểm - 1

Nội dung được nêu trong Thông báo số 125-TB/TU ngày 2-2-2021 của Văn phòng Thành ủy về “Kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố”.

Cũng theo văn bản trên, trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp, các ngành phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu trong thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làm việc với cường độ cao, nữ cán bộ y tế ngất xỉu khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

khoảng 15h chiều 2/2, trong lúc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh tại phường Phạm Thái (Thị xã Kinh Môn, Hải Dương), chị Tống Thị Loan (SN 1985) đã bị ngất do làm việc với cường độ cao.

Sau đó, chị Loan được sơ cứu, đưa về trạm y tế nghỉ ngơi và hiện tại sức khoẻ đã hồi phục.

Chị Loan bị ngất xỉu trong quá trình làm việc.

Chị Loan bị ngất xỉu trong quá trình làm việc.

Ông Vũ Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND phường Phạm Thái, Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường Phạm Thái hiện có 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, 4 khu dân cư phải khoanh vùng cách ly, toàn phường có 38 trường hợp F1, đang được đưa đi cách ly tập trung, hơn 600 trường hợp F2 đang tự cách ly tại nhà.

Đoàn cán bộ y tế có khoảng 30 người đã về địa phương lấy được hơn 705 mẫu xét nghiệm. Trong đó, phường huy động 9 cán bộ, nhân viên y tế cùng tham gia.

UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ từ ngày 5/2

Chiều 3/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, hàng năm khi đến tuần cuối cùng, sát Tết Nguyên đán thì sẽ dừng hoạt động của phố đi bộ.

Tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp nên quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất TP chính thức cho dừng hoạt động phố đi bộ từ tuần này (5/2). Phố đi bộ sẽ được hoạt động trở lại đến khi có thông báo chính thức của TP.

UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất TP.Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm.Ảnh Internet

UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất TP.Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm.Ảnh Internet

Quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị, nếu vào đêm giao thừa bắn pháo hoa ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì đơn vị cũng đề xuất cho tổ chức khoanh vùng, cấm toàn bộ không gian để kiểm soát tốt nhất. Quận Hoàn Kiếm đề xuất sớm có thông tin, ý kiến chỉ đạo để địa phương chủ động cho việc phòng dịch.

Người đàn ông hiếm muộn phát hiện bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trước nhà

Khoảng 5 giờ ngày 3/2, ông Trương Văn Thống (ngụ xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nghe tiếng trẻ em khóc phía trước nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trong một chiếc thùng carton kèm lá thư ngắn, được cho là của người mẹ để lại, với nội dung: "Tôi là mẹ đơn thân, không có khả năng nuôi con... Mong ai nhặt được nuôi cháu khôn lớn. Mẹ mong con thông cảm cho hoàn cảnh của mẹ".

Bé sơ sinh bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi

Bé sơ sinh bị bỏ rơi khoảng 7 ngày tuổi

Qua quan sát, mọi người nhận định bé gái bị bỏ rơi này khoảng 7 ngày tuổi, nặng 2,2 kg.

Hiện cháu bé đang được gia đình ông Thống chăm sóc và có ý định nhận làm con nuôi bởi vợ chồng ông cưới nhau đã lâu nhưng chưa có con.

Công an xã Điện Hồng đã ra thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Nếu sau 1 tháng không có ai nhận thì địa phương sẽ làm thủ tục giao nhận con nuôi cho cháu bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5/2

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất TP.Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN