Tin tức 24h qua: Tuyên án “đại gia” đeo 13kg vàng giả - Phúc XO

Tuyên án “đại gia” đeo 13kg vàng giả - Phúc XO; Nữ hành khách ngã tử vong khi xuống máy bay… là những tin nóng 24h qua.

Tuyên án “đại gia” đeo 13kg vàng giả - Phúc XO

Chiều 17/6, TAND TP. HCM đã tuyên án đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (tức Phúc XO) và 11 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm.

Trong phần luận tội, đại diện VKS nhận định việc truy tố các bị cáo về các tội danh trên là đúng người, đúng tội khi đưa quan điểm về vụ án.

Phúc được các bị cáo dìu đi sau khi kết thúc phiên tòa

Phúc được các bị cáo dìu đi sau khi kết thúc phiên tòa

Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt Phúc XO từ 10-12 năm tù, Trần Ngọc Tài (em trai Phúc) bị đề nghị 4-5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 7 bị cáo khác bị đề nghị 7-9 năm cùng về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với 4 bị cáo còn lại nhận mức đề nghị từ 16-24 tháng tù. 

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết, với nhóm tội “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên Trần Ngọc Phúc từ 12 năm tù; các bị cáo Nguyễn Phước Thịnh, Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đinh Văn Đức, Đỗ Quốc Thịnh, Lê Văn Dương Em, Cao Văn Thịnh bị HĐXX tuyên từ 7 - 9 năm tù.

Với nhóm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên Trần Ngọc Tài (em trai Phúc XO) 4 năm tù, Đặng Trung Nghĩa 1 năm 6 tháng tù, Trần Thị Quỳnh 1 năm tù, Nguyễn Thị Mộng Đang 9 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang bị HĐXX tuyên 9 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm.

Nữ hành khách ngã tử vong khi xuống máy bay

Sáng 17/6, đại diện Cục Hàng không Việt Nam xác nhận có sự việc một nữ hành khách đi trên chuyến bay từ Huế vào TP.HCM của hãng Vietnam Airlines (VNA) tử vong do bị ngã tại thang xuống máy bay sau khi hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Xe thang nơi nữ hành khách bị ngã. 

Xe thang nơi nữ hành khách bị ngã. 

Theo đó, vào khoảng 6h tối 15/6, một nữ hành khách H.T.A. (SN 1970) đi chuyến bay VN1379 từ Huế về TP.HCM của Vietnam Airlines cùng chồng và con gái, khi xuống tàu bay từ cầu thang bộ bị trượt chân ngã từ bậc thang lên xuống máy bay xuống nền xi măng sân đậu dẫn đến bất tỉnh, chảy máu ở vùng đầu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ hành khách được đưa ra xe cứu thương, kiểm tra tình trạng khoẻ, nẹp cổ cố định rồi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nữ hành khách không qua khỏi.

Lại xảy ra động đất ở Lai Châu

Theo Viện Vật lý Địa cầu, mới đây liên tiếp 2 trận động đất xảy ra tại địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu). Trận đầu tiên xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 16/6, có độ lớn 4.9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất ghi nhận được tại Việt Nam tính từ đầu năm 2020.

Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Mường Tè (Lai Châu). Ảnh Viện Vật lý Địa cầu.

Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Mường Tè (Lai Châu). Ảnh Viện Vật lý Địa cầu.

Trận thứ 2 xảy ra vào khoảng 3h47 sáng nay (17/6), độ lớn 2.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.8 km.

Ban Chỉ huy về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Lai Châu báo cáo, động đất đã là 2 người bị thương (2 cháu tại trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè do tấm trần thạch cao rơi vào người). Một số nhà dân bản Giẳng và trạm y tế xã Mường Tè bị nứt.

Ngay sau khi xảy ra liên tiếp 2 trận động đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có công điện hỏa tốc đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lai Châu, các bộ, ngành thực hiện kiểm tra, rà soát ảnh hưởng của động đất đến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, trụ sở, nhà ở của người dân trong khu vực để kịp thời có phương án ứng phó phù hợp.

JVE phủ nhận phát ngôn “chuyên gia Nhật từ bỏ làm sạch sông Tô Lịch”

Sáng 17/6, liên quan đến việc ông Hoàng Cao Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho rằng tổ chức của Nhật Bản sử công nghệ Nano-Bioreactor thử nghiệm làm sạch trên sông Tô Lịch đã từ bỏ ý định tiếp tục thực hiện, Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE, đơn vị thử nghiệm công nghệ Nano - Bioreactor) đã có phản hồi.

Chuyên gia Nhật Bản tắm nước sông Tô Lịch đã qua xử lý - Ảnh: Ngô Nhung

Chuyên gia Nhật Bản tắm nước sông Tô Lịch đã qua xử lý - Ảnh: Ngô Nhung

Thông tin từ Công ty JVE cho biết: "Vừa qua trước thông tin ông Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói rằng "JVE đã từ bỏ việc xử lý sông Tô Lịch", JVE xin khẳng định đó là phát ngôn sai sự thật. JVE chúng tôi chưa từng có phát ngôn hay có công văn nào nói rằng chúng tôi từ bỏ việc xử lý ô nhiễm, cải tạo sông Tô Lịch và qua đây chúng tôi khẳng định ông Hoàng Cao Thắng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội không phải là người phát ngôn của JVE chúng tôi".

Theo thông cáo của Công ty JVE, trong khi JVE và đơn vị Nhật Bản đang lên Đề án tổng thể để báo cáo Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội về Dự án cải tạo sông Tô Lịch thành một khu tham quan du lịch đẹp và ý nghĩa như dòng suối Cheonggyecheon giữa lòng thủ đô Seoul, Hàn Quốc thì bất ngờ ông Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nói rằng "JVE đã từ bỏ việc xử lý sông Tô Lịch" như vậy nên buộc JVE phải lên tiếng.

Đình chỉ công tác nữ bí thư huyện đoàn vì bị chồng tố cáo có 2 con với người tình

Sáng nay (17/6), Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, Ban chấp hành Đoàn tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư huyện đoàn Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bà Hà bị tạm đỉnh chỉ công tác 30 ngày kể từ ngày 17/6.

Lý do tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Hà là để xem xét, xử lý trách nhiệm vi phạm đạo đức lối sống. 

Huyện ủy huyện Yên Định nơi bà Nguyễn Thị Hà công tác. Ảnh: CTV

Huyện ủy huyện Yên Định nơi bà Nguyễn Thị Hà công tác. Ảnh: CTV

Trước đó, nữ Bí thư Huyện đoàn Yên Định bị chồng là ông TXC (43 tuổi) làm đơn tố cáo có hành vi ngoại tình, sinh hai con với người tình.

Chồng bà Hà gửi mẫu xét nghiệm ADN cho thấy, hai cháu bé sinh đôi (7 tuổi) đều không cùng huyết thống với ông. Từ đó ông C. làm đơn tố cáo vợ mình đến Huyện ủy huyện Yên Định và các cơ quan liên quan đề nghị xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ bí thư huyện đoàn ngoại tình bị đình chỉ công tác 30 ngày

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tạm đình chỉ công tác đối với nữ Bí thư huyện đoàn Yên Định, Thanh Hóa để xem xét, xử lý trách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN