Tin tức 24h qua: Ô tô mất hút trong "biển nước" ở Bắc Ninh, người dân bắt cá giữa đường ở Vĩnh Phúc

Mưa lớn gây ngập úng nhiều nơi ở miền Bắc; Người mẹ lý giải nguyên nhân khai tử con trai 3 tuổi khi cháu còn sống... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Ô tô mất hút trong "biển nước" ở Bắc Ninh, người dân bắt cá giữa đường ở Vĩnh Phúc

Ngày 24/5, tại TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, khiến một số nơi bị ngập sâu trong nước.

Clip: Hàng loạt ô tô mất hút trong "biển nước" ở Bắc Ninh

Vào khoảng 5h sáng nay, tại khu vực cầu chui Phú Sơn, đường Lạc Long Quân, trước cửa chung cư Hoàng Gia nhiều ô tô chìm trong nước, không thoát ra được. Đến 7h xe cứu hộ đã đến cẩu các phương tiện ra khỏi vùng ngập, cống nước cũng được khơi thông và nước bắt đầu rút dần.

Ông Ngô Kinh Quyền – Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, do mưa liên tục từ đêm qua đến sáng nay không ngớt khiến hệ thống máy bơm nước không thoát kịp dẫn đến bị ngập.

Tại Vĩnh Phúc, mưa lớn liên tục kéo dài gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố như Nguyễn Tất Thành, Mê Linh, Ngô Gia Tự, Chu Văn An, nước dâng cao gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tại khu vực ngã tư Mê Linh – Tôn Đức Thắng, đoạn giáp ranh giữa 2 phường Khai Quang và Liên bảo (TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) nước ngập cục bộ, người dân mang vó, nơm ra giữa ngã tư để bắt cá.

 Người dân mang vó, nơm ra phố bắt cá.

 Người dân mang vó, nơm ra phố bắt cá.

Lãnh đạo UBND phường Liên Bảo (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết, do mưa lớn kéo dài nên một số tuyến đường bị ngập lụt, nước chưa rút ngay được. Hiện chính quyền địa phương cũng đã cảnh báo người dân không được bắt cá trên đường, gây nguy hiểm. Người dân bắt cá trên đường không phải người địa phương.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa – Hà Tĩnh) đang trong một đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua (từ 20/5) do tác động của một rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh.

Đêm qua (23/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 23/5 đến 03h ngày 24/5) ở Cao Răm (Hòa Bình) là 72.8mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 92.6mm, Minh Quang (Tuyên Quang) 86.2mm, Đập Đáy (Hà Nội) 74.8mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 240.8mm.

Phạt thêm 3 lỗi đối với tài xế tố bị CSGT đánh gãy xương sườn

Ngày 24/5, Trạm CSGT Hải Lăng, Phòng CSGT Quảng Trị cho biết, vừa lập thêm ba lỗi vi phạm hành chính đối với tài xế Lê Hữu H. (SN 1992, trú ở phường An Đông, TP.Huế). Anh H. là người tố CSGT trạm Hải Lăng đánh mình gãy xương sườn và đa chấn thương vùng mặt, đầu. Hiện đơn khiếu nại của H đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác minh làm rõ.

Phương tiện phương tiện BKS 75C-096.23 do Lê Hữu H. điều khiển. Ảnh: CA

Phương tiện phương tiện BKS 75C-096.23 do Lê Hữu H. điều khiển. Ảnh: CA

Cụ thể, Trạm CSGT Hải Lăng đã lập biên bản thêm các lỗi: Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải không có phù hiệu, lỗi tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe và điều khiển xe vượt khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông 71%.

Trước đó, tài xế H cũng bị lập biên bản về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng.

Người mẹ lý giải nguyên nhân khai tử con trai 3 tuổi khi cháu còn sống

Ngày 24/5, UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với bà T.T.N.P. (32 tuổi, ngụ phường Tân An) để làm rõ việc bà này làm thủ tục khai tử con trai 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn đang sống.

Theo trình bày, bà và ông Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã ly hôn.

Ngày 12/5, ông Dũng đến nhà bà quậy phá, đập chậu ném vào cửa kính. Trước đó, ông Dũng đã nhiều lần đến đập phá nhà bà P.

Bà P. giải thích làm thủ tục khai tử con trai vì người thân có tiền án, tiền sự. Bà nói làm như vậy là muốn tốt cho con mình nhưng không am hiểu về pháp luật và cũng không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để được hướng dẫn. Bà P. thừa nhận đây là lỗi của bà, đã khai không đúng với cơ quan chức năng.

Trước đó, bà T.T.N.P. khai con trai mình là cháu L. mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4/5. Đến ngày, 11/5, UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử cháu L. UBND phường Tân An thừa nhận sai sót khi không xác minh nhưng cấp giấy chứng tử cháu L.

Mua ô tô tặng vợ, bất ngờ bấm được biển siêu đẹp

Anh Nguyễn Văn Nên (SN 1978, ở Bắc Ninh), chủ nhân chiếc ô tô có biển số ngũ quý 5 cho biết, sáng nay (24/5) anh đã thực hiện đăng ký xe ô tô tại Công an huyện Gia Bình.

Chiếc xe đăng ký mang nhãn hiệu Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2022 với giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Sau đó, anh Nên bấm được biển số 99A- 555.55.

Anh Nên với biển số ngũ quý 5 vừa bấm sáng nay.

Anh Nên với biển số ngũ quý 5 vừa bấm sáng nay.

Theo anh Nên, khi bấm được biển số ngũ quý 5 anh rất vui. Sau khi bấm được biển số ngũ quý 5, đã người ngỏ ý mua lại xe với giá cao nhưng anh Nên nhất quyết không bán vì chiếc xe này anh mua tặng vợ.

Lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, đây là việc bấm biển số ngẫu nhiên, không có sự sắp đặt nào cả. Từ ngày 21/5 đến nay, đã có gần 10 ô tô đăng ký tại công an huyện theo thông tư phân quyền mới.

Hơn 5.000 lái xe bị phạt do vi phạm giao thông trong dịp SEA Games 31

Chiều 24/5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, cùng với việc bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn TP Hà Nội, lực lượng CSGT còn chủ động phát hiện và xử phạt 5.425 trường hợp lái xe vi phạm.

Theo đó, trong thời gian diễn ra SEA Games 31 từ ngày 8/5 đến 23/5, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã triển khai hiệu quả phương án, kế hoạch đón, dẫn những đoàn vận động viên, đại biểu trong và ngoài nước đến địa điểm lưu trú, thi đấu. 

Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội tiếp tục được tăng cường phân luồng, chống ùn tắc đảm bảo ATGT phục vụ kỳ họp Quốc hội.

Lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội tiếp tục được tăng cường phân luồng, chống ùn tắc đảm bảo ATGT phục vụ kỳ họp Quốc hội.

Cũng trong thời gian diễn ra các hoạt động của SEA Games 31, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội còn tập trung lực lượng tăng cường triển khai kiểm tra, xử lý những vi phạm theo các kế hoạch, chuyên đề như: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, ma túy; xe dừng, đỗ đón trả khách không đúng quy định; lái xe đi ngược chiều, vi phạm hiệu lệnh đèn chỉ huy điều khiển giao thông, xe chở quá khổ, quá tải và xe tự chế, chở hàng cồng kềnh trên phố…

Thống kê, từ ngày 8/5 ngày 23/5, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử phạt 5.425 trường hợp lái xe vi phạm. Cụ thể, có 85 trường hợp lái xe uống bia, rượu quá nồng độ cồn cho phép; 958 phương tiện dừng, đỗ sai quy định và 929 trường hợp vi phạm đèn tín hiệu như vượt đèn đỏ… 

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ lý giải lý do khai tử cho con khi cháu vẫn còn sống

Tường trình của người mẹ khai tử con khi đang ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN