Tin tức 24h qua: Nụ cười hồn nhiên của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trong cơn mưa lúc rạng sáng

Nụ cười hồn nhiên của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trong cơn mưa lúc rạng sáng; Công an Sóc Trăng nói về clip nhóm người mặc quân phục đánh tới tấp 1 thanh niên… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Bão số 4 gây thiệt hại về người và của

4 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 đã đổ bộ vào đất liền nước ta với cường độ cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Mưa to gió lớn quần thảo trên nhiều khu vực khiến người dân thấp thỏm lo sợ. Sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Clip: Tại Đà Nẵng, trong cơn bão, gió giật rất mạnh, rít từng cơn

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, đến 17h ngày 28/9, bão số 4 (Noru) đã gây ra thiệt hại về người và tài sản cho người dân trên địa bàn.

Cụ thể, có 16 người bị thương trong bão. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có 8 người, Thừa Thiên-Huế có 8 người.

Bão đã làm 76 nhà sập, 2.601 nhà bị hư hại, tốc mái, 36 điểm trường bị ảnh hưởng, hàng trăm hecta lúa, hoa màu bị ngập, 4.800 cây xanh gãy đổ, nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Mưa bão cũng gây ra hàng chục vị trí sạt lở tại các tuyến đường, một số cầu treo, cầu tạm bị cuốn trôi.

Nụ cười hồn nhiên của bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trong cơn mưa lúc rạng sáng

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi

Bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi

Chiều 28/9, lãnh đạo UBND phường Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, người dân ở ngõ 307 Giảng Võ đi tập thể dục thì phát hiện một bé trai đang đứng ở đầu ngõ.

Lúc này, trời lất phất mưa, cháu bé đứng một mình, trên tay cầm theo một chiếc túi, bên trong có 1 bộ quần áo, 3 cái bỉm, vài món đồ chơi kèm mảnh giấy ghi tên bé “Đức An 16/11/2020” và 1 bình sữa còn ấm.

Theo lãnh đạo UBND phường Cát Linh, hiện địa phương vẫn đang chăm sóc cháu bé, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trước mắt phường sẽ làm theo quy định và đưa cháu bé về Trung tâm chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

Trước đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin về cháu bé bị bỏ rơi kèm hình ảnh bé đang nở nụ cười hồn nhiên khiến nhiều người xót thương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bị buộc thôi việc

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh - Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Trước đó, ngày 27/9, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh.

Cũng trong ngày 27/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc để điều tra tội "Nhận hối lộ" đối với ông Nguyễn Quang Linh.

Giám định 27 mẫu ADN của những người sống ở “Tịnh thất Bồng Lai"

Cơ quan chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu để giám định ADN của các cá nhân sống tại hộ bà Cúc

Cơ quan chức năng thực hiện quy trình lấy mẫu để giám định ADN của các cá nhân sống tại hộ bà Cúc

Ngày 28/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, những bị hại tố cáo ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) cùng một số cá nhân sinh sống ở hộ bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai” nay đổi thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” đã có hành vi vi phạm cụ thể cần phải xác minh làm rõ.

Theo đơn tố cáo, họ giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân.

Để có căn cứ giải quyết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh, huyện thu mẫu tóc, mẫu niêm mạc miệng của 27 người (thiếu 1 trường hợp vắng mặt). Toàn bộ mẫu thu được đã gửi đến Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an (tại TP.HCM) để phục vụ công tác giám định, khi nào có kết quả cụ thể sẽ xử lý theo đơn tố cáo.

Liên quan đến “Tịnh thất Bồng Lai”, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, bị can Lê Thu Vân hiện tại vẫn chưa được tổ chức giám định về tình trạng bệnh. Nếu cơ quan chuyên môn xác định bà Vân mắc bệnh hiểm nghèo thì cơ quan điều tra mới có cơ sở xem xét kiến nghị đình chỉ điều tra. Hiện bị can Vân đang được tại ngoại.

Trước đó, bà Vân bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Có 6 đối tượng khác sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc cũng bị khởi tố cùng tội danh trên, trong đó có ông Lê Tùng Vân.

Công an Sóc Trăng nói về clip nhóm người mặc quân phục đánh tới tấp 1 thanh niên

Hình ảnh cắt từ clip

Hình ảnh cắt từ clip

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người mặc quân phục dùng nón bảo hiểm, dùi cui… đánh liên tục.

Vụ việc được cho là xảy ra tại tuyến lộ Nam Sông Hậu, thị xã Sóc Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, trong quá trình tuần tra, tổ CSGT đã phát hiện một xe mô tô có dấu hiệu người điều khiển phương tiện chưa đủ tuổi lái xe nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra… Sau đó, xảy ra vụ việc như đoạn clip đã ghi lại.

Ngày 28/9, đại diện Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang vào cuộc xác minh nội dung clip đăng tải.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Xin nghỉ việc, công nhân bị ”bêu” tên kèm ảnh bị kéo cắt cổ

Xin nghỉ việc, công nhân bị "bêu" tên kèm ảnh bị kéo cắt cổ; Vụ “chuyến bay giải cứu”: Khởi tố một trợ lý Phó Thủ tướng… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN