Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc

Sự kiện: Bão số 4 Noru

Sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Diễn biến
1h
Phó Thủ tướng họp xuyên đêm

Khoảng 0h sáng 28/9, sau khi di chuyển từ Quảng Trị ra Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã triệu tập ngay các đầu cầu báo cáo diễn biễn tình hình, các ảnh hưởng của bão.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị tích cực của các địa phương, đồng thời đề nghị sau khoảng 2 giờ, các địa phương báo cáo, cập nhật qua số đường dây nóng về tình hình, diễn biến, thiệt hại, những vấn đề phát sinh đột xuất, khó khăn. Từ đó, ban chỉ huy tiền phương sẽ điều động lực lượng hỗ trợ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, lúc 0 giờ ngày 28-9 (Ảnh:VGP/Đức Tuân)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4, lúc 0 giờ ngày 28-9 (Ảnh:VGP/Đức Tuân)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 đang ở ven biển Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 9; Huế có gió giật cấp 6; Sơn Trà (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 9, nước dâng do bão cao 1,2m; Tam Thanh (Quảng Nam) gió mạnh cấp 8, Quy Nhơn, Tuy Hoà có gió giật cấp 6, An Khê (Gia Lai) gió mạnh cấp 6.

Clip mưa to, gió rít ở Đà Nẵng (Nguồn: Fanpage Đà Nẵng)

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần.

Đến 13 giờ cùng ngày, bão ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành một vùng áp thấp.

2h40
Bão số 4 lệch tâm, Bình Định thoát vùng cảnh báo đỏ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 đang có biểu hiện lệch tâm, đi chếch lên phía Bắc một chút. Do đó, tỉnh Bình Định thoát khỏi cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 (màu đỏ), xuống vùng rủi ro thiên tai cấp độ 3 (màu da cam).

3h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lúc 3 giờ sáng 28/9, tâm bão số 4 đang ở cách Đà Nẵng khoảng 20km, cách Quảng Nam khoảng 37km về phía Đông, cách Quảng Ngãi khoảng 98km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14.

Ảnh hưởng của bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Đồng Hới có gió giật cấp 7; A Lưới có gió giật cấp 9; Đà Nẵng có gió giật cấp 8; Tam Kỳ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; Trà My có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quảng Ngãi có giật cấp 7; Quy Nhơn có gió giật cấp 7; Tuy Hoà có gió giật cấp 7; An Khê có gió mạnh cấp 6; Pleiku có gió giật cấp 8.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 2h ngày 28/9 có nơi trên 170mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 254.2mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 174.6mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 258.4mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 199.2mm.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

3h30

Clip mưa to, gió rít ở Đà Nẵng (Nguồn: Fanpage Đà Nẵng)

Tại Đà Nẵng, mưa rất to kèm theo những tiếng gió rít mạnh. Nhiều mái tôn của nhà người dân đã bị gió lớn cuốn bay.

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 3

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 4

Mưa rất to tại Đà Nẵng (Ảnh: Fanpage Đà Nẵng)

Mưa rất to tại Đà Nẵng (Ảnh: Fanpage Đà Nẵng)

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 6

Nhiều mái tôn  bị gió lớn cuốn bay (Ảnh: Fanpage Đà Nẵng)

Nhiều mái tôn  bị gió lớn cuốn bay (Ảnh: Fanpage Đà Nẵng)

4h

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, lúc 4 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 bắt đầu đổ bộ vào đất liền, nằm giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Cường độ cấp 10-11 (103-117km/giờ), giật cấp 13.

Nhiều nơi đang có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 3h ngày 28/9 có nơi trên 200mm như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 278mm, Trạm Kiểm lâm Sông Bắc (Đà Nẵng) 201.6mm, Hồ Thái Xuân (Quảng Nam) 310.6mm, Trà Phú (Quảng Ngãi) 230.8mm.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

5h

Clip: Tại Đà Nẵng, gió giật rất mạnh, rít từng cơn

Tại Đà Nẵng, trao đổi với PV, anh Trần Chuẩn (ở quận Liên Chiểu) cho biết, bắt đầu từ khoảng 1h rạng sáng nay (28/9) gió bắt đầu giật mạnh. Từ khoảng 3h tới hiện tại (5h) gió giật rất mạnh, rít từng cơn khiến vợ chồng anh cả đêm mất ngủ vì lo lắng.

"Nhà tôi cách bờ biển khoảng 1km nên cảm nhận rất rõ tác động. Gió rít giật từng cơn khiến mái tôn nhà tôi giật ầm ầm. Vì lo sợ nhà bay mái và các cánh cửa nên cả đêm chúng tôi không thể nào chợp mắt nổi", anh Chuẩn chia sẻ.

Tương tự, anh Trương Rin (ở quận Hải Châu, cách bờ biển khoảng 2km) và chị Nguyễn Hương (sinh sống ở chung cư ở huyện Hoà Vang) đều cho biết, theo cảm nhận, bão số 4 Noru là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ vào Đà Nẵng trong vòng 20 năm trở lại đây.

"Gió giật mạnh khủng khiếp làm cánh cửa, mái tôn đập ầm ầm khiến tôi chập chờn không thể chợp mắt được. Tôi vừa nhận được tin nhà mẹ ở Quảng Nam bị gió giật tốc mái nhà dưới nên đang lo lắng lắm. Hy vọng mọi người bình an qua bão số 4", anh Rin chia sẻ.

5h27

Chị Duyên ở xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải lên mạng cầu cứu cho biết, khoảng 3h sáng bão đã vào đất liền khiến ngôi nhà của gia đình chị bị sụt, bay luôn mái tôn.

“Gia đình tôi có 7 người trong nhà, cả trẻ em và người nhà. Sau đó, tôi phải lên mạng cầu cứu mọi người. Giờ gia đình tôi đã được đưa sang nhà hàng xóm an toàn”, chị Duyên nói.

Theo chị Duyên, hiện tại gió đang rất to, trời mưa nặng hạt. Cả đêm qua gia đình chị không chợp mắt nổi vì lo sợ bão.

Trong nhà chị Duyên có 3 người lớn 4 trẻ con

Trong nhà chị Duyên có 3 người lớn 4 trẻ con

Anh Phan Lê Đức Nhã ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng cho biết, suốt đêm anh không ngủ nổi. Ở trong nhà nghe gió rít từng cơn, mái tôn bay vèo vèo mà sợ hãi.

“Ngoài trời hiện đang mưa rất to, gió giật mạnh. Tôi khá quen với các đợt bão nhưng đợt này khá mạnh, ngang với đợt bão năm 2006”, anh Nhã nói.

5h45
Cảnh báo một đợt mưa mới sau bão số 4 ở miền Trung

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, trong ngày hôm nay 28/9, do ảnh hưởng hoàn lưu bão, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to, tổng lượng mưa hết ngày hôm nay khoảng 150-250mm, có nơi trên 300mm. Từ ngày 29/9, mưa giảm dần.

Tuy nhiên, lại đang có một đợt mưa mới xuất hiện từ khu vực từ Quảng Bình trở ra đến Thanh Hóa. Nguyên nhân của đợt mưa này là do dải hội tụ hình thành chính từ bão số 4 kết hợp với đới gió Đông sau bão số 4 và không khí lạnh. Thời gian mưa tại khu vực này kéo dài từ hôm nay đến hết ngày 30/9, với tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

5h55
Thiệt hại ban đầu do bão số 4 gây ra

Tại TP Đà Nẵng: Ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trong đêm có 1 trường hợp phụ nữ trở dạ, được xe quân sự chở đến bệnh viện.

Về thiệt hại tài sản, có 2 nhà tốc mái, 172 trạm biến áp mất điện (đã khôi phục lại 89 trạm), ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu.

Một nhà dân tại quận Liên Chiểu bị ngập trong đêm. Ảnh: Tiền phong

Một nhà dân tại quận Liên Chiểu bị ngập trong đêm. Ảnh: Tiền phong

Tại Quảng Ngãi: Theo ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh, tỉnh cũng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Có một số nhà dân bị tốc mái (chưa thống kê được số lượng cụ thể) và gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn, mất điện tại 6 huyện.

Tại Thừa Thiên Huế: Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trên địa bàn có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 3 ngày một số nơi đã vượt 300 mm), có gió giật cấp 7 đến cấp 9. Có 1 nhà sập, 10 nhà tốc mái và 1 người bị thương nhẹ.

Tại Bình Định: Đang có mưa nhiều nơi, gió khoảng cấp 5. Nhiều nơi đã bị mất điện. Địa phương chưa có báo cáo thiệt hại về nhà tốc mái, cây đổ, người bị thương.

Tỉnh Quảng Trị:

Thiệt hại do lốc xoáy tại TT Cửa Việt, huyện Gio Linh hồi 15h30 chiều 27/9: Nhiều quán ven biển và 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó 2 ngôi nhà sập hoàn toàn), đang tiếp tục cập nhật.

4 người bị thương đã được đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tỉnh Quảng Nam: Nhiều nơi đang có nơi mưa to, gió các huyện thị ven biển đã đạt cấp 8- cấp 9, Tam Kỳ đã có gió giật cấp 13.

3.997 trạm biến áp bị mất điện (chưa khôi phục). Đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ,… (chưa thống kê được số lượng cụ thể).

6h20

Cục CSGT cho biết, cục chỉ đạo khu vực xảy ra bão số 4 cho mở đường thông xe vào 6h30 sáng 28/9, nhưng điều tiết các phương tiện cho đi làm nhiều đợt, sau 15 phút cho 1 lượt xe đi để kéo dãn luồng phương tiện từ các hướng ồ ạt dồn về trung tâm gây xung đột ùn tắc giao thông.

Tuyến QL24 Quảng Ngãi lực lượng CSGT tỉnh đang cắt cây ngã đổ dọn dẹp đường thông thoáng để phương tiện và người dân lưu thông sau bão an toàn.

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 10

Nhiều nhà dân đã đắp cát trên mái nên hạn chế thiệt hại khi bão số 4 đi qua (Hình ảnh anh Tô Văn Hạnh ghi nhận)

7h

Tại Đà Nẵng, Quảng Nam, hiện sức gió đã giảm mạnh, trời mưa lất phất. Tuy nhiên, cơn bão quét qua đã quật đổ nhiều cây xanh, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng. "Bão đi qua nên gió đã không còn giật mạnh, trời khá sáng. Quanh nhà tôi, người dân đã chuẩn bị kỹ đón bão như đắp bao cát trên mái nhà, gia cố cửa chắc chắn nên gần như không có thiệt hại. Duy có một cửa hàng ô tô gần nhà tôi bị tốc mái", anh Tô Văn Hạnh, ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng cho biết.

Nhiều nhà dân đã đắp cát trên mái nên hạn chế thiệt hại khi bão số 4 đi qua (Hình ảnh anh Tô Văn Hạnh ghi nhận)

7h30

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, các tàu cá đang neo đậu và ngư dân ở khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang an toàn.

7h50

Hình ảnh ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng lúc 7h50 sáng nay, sau khi bão quét qua trời khá quang. Cơn bão lớn gió giật mạnh khiến cây bị gãy cành.

Hình ảnh ở huyện Hòa Vang, Đà Nẵng lúc 7h50 sáng nay, sau khi bão quét qua trời khá quang. Cơn bão lớn gió giật mạnh khiến cây bị gãy cành.

Cơn bão số 4 quật gãy nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Súy, Đà Nẵng

Cơn bão số 4 quật gãy nhiều cây xanh trên đường Nguyễn Súy, Đà Nẵng

Bồn nước nhà dân bị gió thổi bay sáng nay ở Đà Nẵng. Ảnh: FB Xuan Hoa Vo

Bồn nước nhà dân bị gió thổi bay sáng nay ở Đà Nẵng. Ảnh: FB Xuan Hoa Vo

8h15
Bản tin bão mới nhất

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 4 Noru. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (28/9), bão số 4 Noru vẫn đang ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

9h

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Lý Sơn, mưa bão đã khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều phương tiện tàu cá bị sóng đánh chìm, hàng ngàn cây xanh bị đổ gãy, gần 15 ha hành tím bị hư hại ngập úng...

Bão số 4 Noru đã đánh chìm nhiều phương tiện tàu cá trên đảo Lý Sơn

Bão số 4 Noru đã đánh chìm nhiều phương tiện tàu cá trên đảo Lý Sơn

Theo cập nhật mới nhất, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có 400 cây xanh ngã đổ, 3 nhà dân bị tốc mái, nhiều nơi bị đổ tường rào, cổng chào.

Tại Âu thuyền Thọ Quang ghi nhận mái tôn nhà giữ xe và trạm gác và một số vị trí bị tốc mái; chìm 2 ghe nhỏ, mắc cạn 1 tàu BĐ 97746; đứt dây 6 tàu ở khu vực Hải đội 2.

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 17

Công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng triển khai lực lượng xử lý, cắt bỏ cây xanh ngã đổ trên đường (nguồn: CA TP Đà Nẵng)

Công an huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng triển khai lực lượng xử lý, cắt bỏ cây xanh ngã đổ trên đường (nguồn: CA TP Đà Nẵng)

Tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn gió giật mạnh, mưa rải rác. Nhiều ngầm, tràn qua suối ở miền núi tỉnh này bị nước dâng, chia cắt.

Đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)

Đập tràn Nguồn Rào, xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị)

9h30

Tại TP.Tam Kỳ, sau 1 đêm quần thảo, bão số 4 đã làm ngã đổ hàng loạt cây xanh, bảng hiệu quảng cáo... Hiện tại Tam Kỳ vẫn có mưa và gió lớn, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập cục bộ, người dân đang tập trung dọn dẹp lại nhà cửa, cây cối gãy đổ.

Nhiều tuyến đường nội thị Tam Kỳ bị ngập. Ảnh báo Quảng Nam.

Nhiều tuyến đường nội thị Tam Kỳ bị ngập. Ảnh báo Quảng Nam.

9h50
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi):

Nhiều tàu thuyền ở Lý Sơn bị sóng biển đánh chìm.

Nhiều tàu thuyền ở Lý Sơn bị sóng biển đánh chìm.

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 22

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 23

Sáng nay, các chủ tàu ra khu vực cảng Lý Sơn kiểm tra, khắc phục hậu quả.Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 24

Bão số 4 suy yếu thành ATNĐ, nhà cửa, đường phố tan hoang vì mưa to, giông lốc - 25

Nhiều ngôi nhà tại Lý Sơn bị tốc mái, sập tường, đường phố tan hoang, hoa màu bị tàn phá do bão số 4.

Nhiều ngôi nhà tại Lý Sơn bị tốc mái, sập tường, đường phố tan hoang, hoa màu bị tàn phá do bão số 4.

10h

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cho biết, tính tới 8h cùng ngày, BĐBP TP Đà Nẵng đã cưỡng chế đưa 100 người ở trên các tàu, thuyền tại âu thuyền Thọ Quang lên bờ. Còn khoảng 60 người tạo lý do ở lại để tát nước, thu dọn đồ đạc xong sẽ lên bờ, tuy nhiên do có mưa và sóng lớn, đến thời điểm hiện tại chưa cập nhật được thông tin liên quan đến nhóm người trên.

Về thiệt hại, theo Bộ Tư lệnh BĐBP, có 4 người bị thương ở trong cơn gió lốc quét qua thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tại Quảng Nam có 2 người bị thương khi chằng chống nhà cửa và thêm 1 người bị thương ở Thừa Thiên - Huế.

Tình hình các tàu, ghe thiệt hại được xác định đã chìm 3 ghe máy, 1 tàu cá ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Ngoài ra, có 6 phương tiện rẽ neo, mắc cạn gồm 2 tàu cá và 4 tàu vận tải có trọng lượng 2000 tấn/tàu cũng ở 2 tỉnh, thành phố nói trên.

CSGT Thừa Thiên - Huế đang dọn dẹp cây bị ngã đổ ra đường để người dân lưu thông đảm bảo an toàn. 

CSGT Thừa Thiên - Huế đang dọn dẹp cây bị ngã đổ ra đường để người dân lưu thông đảm bảo an toàn. 

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khắc phục hậu quả của bão để lại.

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khắc phục hậu quả của bão để lại.

Người dân Đà Nẵng thu dọn cây gãy đổ trên đường Hồ Đắc Di

Người dân Đà Nẵng thu dọn cây gãy đổ trên đường Hồ Đắc Di

10h10

Tuyến đường tỉnh 611 đoạn qua đèo Le, xã Quế Long (Quế Sơn, Quảng Nam) bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: Báo Quảng Nam. 

Tuyến đường tỉnh 611 đoạn qua đèo Le, xã Quế Long (Quế Sơn, Quảng Nam) bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: Báo Quảng Nam. 

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính đến 7h sáng nay, bão số 4 đã làm chìm ít nhất 3 tàu cá, gồm 1 tàu cá tại xã Tam Giang, 1 tàu câu mực tại xã Tam Hải (cùng huyện Núi Thành) và 1 tàu lưới vây của ngư dân Thăng Bình đang neo đậu tại âu thuyền Hồng Triều (Duy Xuyên).

Tại phao luồng số 19 cảng Kỳ Hà, bão làm rê neo 4 tàu vận tải khiến các tàu này bị mắc cạn tại vị trí luồng phao số 17, sát xã đảo Tam Hải.

Tàu cá của ngư dân Núi Thành bị chìm khi neo đậu tránh bão. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tàu cá của ngư dân Núi Thành bị chìm khi neo đậu tránh bão. Ảnh: Báo Quảng Nam

11h

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, sáng nay (28/9), sau khi đi sâu vào khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Bão số 4 Noru Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN