Tin tức 24h qua: Đại úy công an mất tích bí ẩn hơn 1 tháng

Đại úy công an mất tích bí ẩn hơn 1 tháng; TikToker nói xấu người miền Trung tiếp tục bịa đặt thông tin về Đà Lạt;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Đại úy công an mất tích bí ẩn hơn 1 tháng

Đại úy B.T.H

Đại úy B.T.H

Sáng 21/9, lãnh đạo UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, chính quyền đã giao công an huyện phối hợp tìm kiếm Đại úy B.T.H (công tác tại Trại giam Yên Hạ, Cục C10, Bộ Công an).

Đại úy H đang sinh sống cùng bố mẹ đẻ ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Người nhà chia sẻ, anh H đã lập gia đình, đi khỏi nhà từ tối muộn 17/8 và hoàn toàn mất liên lạc với gia đình từ sáng 18/8.

TikToker nói xấu người miền Trung tiếp tục bịa đặt thông tin về Đà Lạt

Hoàng Nhật Minh tiếp tục gây bức xúc dư luận với video clip dàn dựng sai sự thật.

Hoàng Nhật Minh tiếp tục gây bức xúc dư luận với video clip dàn dựng sai sự thật.

Ngày 21/9, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, clip một thanh niên đứng ra thu phí 100.000 đồng/vé/lượt đối với du khách muốn vào chụp hình vườn chè Cầu Đất, xã Trạm Hành xuất hiện trên mạng xã hội Tiktok là sai sự thật, gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, người đòi thu tiền của nhóm du khách xuất hiện trong clip là Hoàng Nhật Minh (23 tuổi, tạm trú tại TP Đà Lạt).

Minh khai nhận, để có sản phẩm video đăng lên Tiktok câu view, Minh đã nhờ 2 nữ du khách không quen biết tham gia quay video "giấu mặt" tại đồi chè Cầu Đất. Bạn gái của Minh là P.T.T.N dùng điện thoại quay video.

Nội dung "dàn dựng" là 4 du khách đang đứng ngoài đường chụp hình có hậu cảnh là vườn trà thì xuất hiện một nam thanh niên (chính là Minh) xưng là chủ vườn trà, đòi thu phí của mỗi du khách là 100.000 đồng/vé/lượt khiến nhiều người bức xúc.

Xác minh thông tin trẻ mầm non ở Thái Bình bị giáo viên đâm bằng vật nhọn

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 họp phụ huynh khẩn vào sáng nay (21/9)

Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 họp phụ huynh khẩn vào sáng nay (21/9)

Tối 20/9, tại một số diễn đàn trên mạng xã hội facebook đã xôn xao sự việc một số cháu đang học tại Trường Mầm non chất lượng cao Kỳ Bá - Fairy Dream 2 (khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình) bị giáo viên dùng vật nhọn đâm vào người.

Trong sáng nay, một số phụ huynh có con đang học tại trường này đã trình báo sự việc đến cơ quan công an về việc phát hiện trên người con mình có những vết đâm nhỏ giống như bị kim đâm, gai đâm.

Một phụ huynh đã chia sẻ, trường đã thông báo tổ chức buổi họp phụ huynh đột xuất liên quan đến vụ việc trên.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận thông tin, đang điều tra vụ việc.

Diễn biến mới nhất vụ 6 con tê giác chết bất thường ở Nghệ An

Tê giác hai sừng nuôi nhốt

Tê giác hai sừng nuôi nhốt

Ngày 21/9, lãnh đạo Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An cho biết, 6 con tê giác nuôi bị chết trong Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã được tiêu huỷ phần thân. Khi tiêu hủy, cơ quan chức năng đã giữ lại phần đầu của 6 con tê giác.

Việc giữ lại phần đầu của 6 con tê giác là để làm tiêu bản, phục vụ cho việc trưng bày, nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Hà Nội để phục vụ điều tra, tìm nguyên nhân 6 con tê giác chết.

Nguồn: [Link nguồn]

Sơn La: Tìm kiếm đại uý công an mất tích hơn 1 tháng

Một đại úy công an tại Trại giam Yên Hạ (Cục C10, Bộ Công an) đã mất tích từ ngày 17/8 đến nay, hiện chưa rõ tung tích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN