Tin tức 24h qua: Lái xe sang Mercedes phóng bạt mạng 199km/h trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Sự kiện: Thời sự

Lái xe sang Mercedes phóng bạt mạng 199km/h trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ; Đoàn tàu metro đầu tiên của Hà Nội đã về depot Nhổn... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đoàn tàu metro đầu tiên của Hà Nội đã về depot Nhổn

Sáng 20/10, ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, 3h sáng nay đoàn xe vận chuyển đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đã về đến Depot Nhổn an toàn.

Ông Hiếu thông tin thêm, đối với 9 đoàn tàu còn lại của dự án, đang được sản xuất tại Pháp, dự kiến sẽ đưa về Hà Nội bắt đầu từ đầu năm 2021.

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội đã được vận chuyển an toàn bằng xe đầu kéo rơ moóc từ cảng Nam Hải Đình Vũ về Depot Nhổn - Ảnh MRB

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội đã được vận chuyển an toàn bằng xe đầu kéo rơ moóc từ cảng Nam Hải Đình Vũ về Depot Nhổn - Ảnh MRB

Theo thiết kế, cấu hình mỗi đoàn tàu gồm 4 toa (2 toa động cơ có cabin cho lái tàu, 1 toa động cơ và 1 toa kéo), với 3 toa/4 toa sử dụng động cơ xoay chiều 3 pha, giá chuyển hướng lò xo không khí lắp đặt để tăng cao độ tin cậy khi vận hành.

Đoàn tàu có khả năng chuyên chở 944-1.124 người, với mật độ khoảng từ 6,6 - 8 người/m2 và khai thác với tốc độ thương mại 35km/h, tốc độ thiết kế 80km/h. Đoàn tàu sử dụng sức kéo điện áp thấp một chiều 750VDC ray thứ ba với kết cấu gọn, đơn giản, chắc chắn, chi phí xây lắp và bảo dưỡng thấp, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống phanh hãm được trang bị tính năng hãm tái sinh để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp giảm chi phí bảo trì.

Theo kế hoạch, tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội dài 12.5km gồm 8,5km đi trên cao và 4km đi ngầm và khai thác đoạn trên cao vào tháng 4/2021 và 4km đi ngầm vào cuối năm 2022.

Lái xe sang Mercedes phóng bạt mạng 199km/h trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Ngày 20/10, thông tin từ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội (Bộ Công an) cho biết, tổ tuần tra của đơn vị vừa lập biên bản xử lý đối với lái xe Mercedes chạy 199km/h trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tài xế T.L liên tục bấm điện thoại khi CSGT lập biên bản xử lý

Tài xế T.L liên tục bấm điện thoại khi CSGT lập biên bản xử lý

Cụ thể, hồi 21h33 ngày 19/10, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 3 phát hiện tài xế ô tô con hiệu Mercedes biển số 30F-977.xx vi phạm chạy quá tốc độ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã áp dụng các biện pháp để dừng chiếc xe này. Tài xế Mercedes biển số 30F-977.xx là Lê T.L. (24 tuổi), thường trú tại Long Biên, Hà Nội đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời chấp hành nộp phạt theo quy định.

Với hành vi vi phạm này, tài xế này sẽ bị xử phạt tiền 11 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng.

Sạt lở núi ở Quảng Bình, một đồn biên phòng bị vùi lấp, hàng trăm người dân bị cô lập

Khoảng 21h ngày 19/10, một vụ sạt lở núi kinh hoàng đã xảy ra tại xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình), vùi lấp Đồn Biên phòng Quốc tế Cha Lo và xé toạc QL 12A. Chiều cao của khối núi bị sạt lở khoảng 150m so với mặt đường.

Vụ sạt lở núi vùi lấp Đồn Biên phòng Quốc tế Cha Lo

Vụ sạt lở núi vùi lấp Đồn Biên phòng Quốc tế Cha Lo

Trước đó, sáng 19/10, khi phát hiện vết nứt trên núi, sau lưng đồn, chỉ huy Đồn Biên phòng Quốc tế Cha Lo đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác, nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với các ngành chức năng biên phòng, hải quan, công an, ban quản lý khu kinh tế, tiểu thương, các công ty… đều bị cô lập hoàn toàn.

Việc khắc phục nhanh nhất có thể mất một tháng hoặc lâu hơn vì phải theo dõi hàng ngàn khối đất sụt trượt này có liên kết những đâu, phong hóa núi đang có tiềm ẩn thêm những vết nào mới hay không mới có thể làm lại đường để lưu thông.

Lương thực ở Cha Lo đang đủ cho hàng trăm người dùng trong vòng vài ngày. Việc tiếp tế có thể bằng 2 con đường, từ dưới xuôi lên theo quốc lộ 12A, đến đoạn lở núi thì gùi hàng qua nhưng rất nguy hiểm vì có thể sụt trượt lở đất bất cứ lúc nào; hoặc theo hướng thứ hai là nhờ nước bạn Lào tiếp tế.

Sau va chạm giao thông, hai xế hộp rượt đuổi, "chồm" lên nhau trên phố

Tối 19/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh chiếc ôtô 4 chỗ mang nhãn hiệu Vinfast đang rượt đuổi, chèn ép chiếc ôtô Lexus, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Sau đó, khi vừa rẽ vào đường Nguyễn Chánh đoạn gần BigC Thăng Long, chiếc Lexus bị ép vào dải phân cách giữa đường nhưng tài xế xe Lexus vẫn không chịu dừng lại mà nhấn ga điều khiển xe "chồm" lên chiếc Vinfast Fadil để tiếp tục bỏ chạy.

Clip: Hai chiếc xe chèn nhau trên đường

Tài xế xe Lexus sau đó điều khiển xe về đỗ tại hầm chung cư CT4 Vimeco Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa) và rời đi, còn tài xế xe Vinfast Fadil đã mời công an đến giải quyết vụ việc.

Được biết, nguyên nhân khiến tài xế xe Vinfast truy đuổi xe Lexus vì trước đó, 2 phương tiện này đã xảy ra va chạm giao thông trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, công an đã xác định được danh tính tài xế lái ô tô Vinfast mang BKS 30F – 911.xx là anh Đ.T.Đ. (SN 1982, ở Cầu Giấy, Hà Nội). Còn tài xế lái ô tô Lexus 350 mang BKS 30E – 714.xx là anh P.V.T. (SN 1985, ở FLC Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Bão Saudel di chuyển nhanh, sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ chiều nay (20/10), bão Saudel đang cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 8 năm 2020 và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Saudel (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Saudel (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Đến 13 giờ ngày 21/10, bão số 8 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/10, bão số 8 ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính từ 6/10 đến chiều 20/10, bão cùng mưa lũ tại miền Trung đã khiến 105 người chết, 27 người bị mất tích.

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Chủ tịch Thừa Thiên - Huế kể giây phút Trạm 67 bị vùi lấp

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, may mắn sống sót đã kể lại giây phút kinh hoàng tại Trạm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN