Tin tức 24h qua: Hà Nội có 3 ca nhiễm Covid-19, học sinh tiếp tục nghỉ học đến 15/3

Hà Nội ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19; Cấm người chơi game mua, bán vật phẩm ảo… là những tin tức nóng 24h qua.

Hà Nội có 3 ca nhiễm Covid-19, cách ly hàng loạt người tiếp xúc

Khuya 6/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội là nữ bệnh nhân N.H.N (26 tuổi, trú tại 125 phố Trúc Bạch, Ba Đình).

N. đã đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý du lịch, sau đó trở về Hà Nội ngày 1/3/2020 trên chuyến bay VN0054.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy, nữ bệnh nhân dương tính với virus gây bệnh Covid-19.

Tấm biển “Khu vực cách ly” đã được dựng lên trước hàng rào chắn của phố Trúc Bạch

Tấm biển “Khu vực cách ly” đã được dựng lên trước hàng rào chắn của phố Trúc Bạch

Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho hay, đã có khoảng 500 người được điều tra trong đêm qua (6/3), các quận huyện đã báo cáo đầy đủ và nắm chắc danh sách này, tổ chức cách ly nghiêm ngặt hơn 1 mức so với giai đoạn trước.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã phong tỏa toàn bộ khu vực phố Trúc Bạch, nơi người thứ 17 nhiễm Covid-19 cư trú.

Đến chiều nay (7/3), Bộ Y tế tiếp tục công bố 2 trường hợp dương tính với Covid-19 có tiếp xúc gần với bệnh nhân N. là bà L.T.H (SN 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.) và anh D.Đ.P (SN 1993, lái xe riêng của gia đình chị N.).

Cũng trong chiều 7/3, Bộ Y tế xác nhận thêm một bệnh nhân nhiễm Covid-19. Đó là bệnh nhân N.V.T, 27 tuổi, quê Thái Bình. Anh T. đã đến Daegu vào ngày 17/2/2020, trở về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 từ Busan đến Vân Đồn ngày 4/3/2020.

Như vậy tính đến cuối ngày 7/3, cả nước đã ghi nhận ca thứ 20 nhiễm Covid-19, trước đó đã có 16 người được chữa khỏi.

Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19

Sau khi Hà Nội ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào khuya 6/3, các đơn vị của thành phố đã làm việc thâu đêm, triển khai các công việc cần thiết để kiểm soát, khống chế dịch.

Ngày 7/3, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội họp bàn về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chính thức chỉ đạo các sở, ngành liên quan cho học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, học sinh các trường nghề nghỉ đến 15/3.

Bệnh viện Hồng Ngọc tạm dừng cơ sở có 19 nhân viên tiếp xúc với bênh nhân nhiễm Covid-19

19 nhân viên Bệnh viện Hồng Ngọc có tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

19 nhân viên Bệnh viện Hồng Ngọc có tiếp xúc với nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam

Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam là chị N.H.N. (26 tuổi, làm quản lý khách sạn tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội), đại diện Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết, bệnh viện đã tạm dừng hoạt động cơ sở Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội (nơi khám ban đầu của chị N.).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Độc Lập - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồng Ngọc - cho biết, sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhân sốt, trên phim chụp phổi có hình ảnh mờ ở phổi phải, nghi ngờ đây là một trường hợp nhiễm Covid-19, bệnh viện đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh.

Cũng theo bác sĩ Lập, đến sáng nay (7/3), qua rà soát, Bệnh viện phát hiện thêm một nhân viên nữa tiếp xúc gần với ca bệnh là nhân viên thu tiền, nâng tổng số ca tiếp xúc với ca bệnh này lên 19 người. Những trường hợp này được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2.

Cấm người chơi game mua, bán vật phẩm ảo

Chính phủ vừa ban hành nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4 tới.

Theo đó, hành vi lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia bị phạt tiền 2-3 triệu đồng. 

Hành vi mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1 bị phạt cảnh cáo.

Hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị phạt tiền từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ thanh toán hoặc phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử không đúng theo nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Bí thư Hà Nội khẳng định thành phố đủ tiềm lực đảm bảo thực phẩm cho người dân

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp đột xuất về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tối 6/3.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp đột xuất về tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội tối 6/3.

Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của TP.Hà Nội họp bàn về các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện ca nhiễm vào tối 6/3.

Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết, người dân không nên hoảng sợ, hoang mang lo lắng quá mức. Bình tĩnh để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tự giác khai báo lịch trình và khai báo y tế với các cơ quan chức năng. Như vậy mới bảo vệ sức khoẻ của bản thân, người thân và cộng đồng.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, Thành phố Hà Nội đủ tiềm lực để có thể đảm bảo thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Ông cũng cho biết, Phó Tổng giám đốc Big C đã tuyên bố sẽ đảm bảo đủ tất cả mọi nguồn hàng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ truyền thông Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân điều cần nhất là bình tĩnh.

Theo ông Cường, người dân không nên vội vã chạy đi mua sắm, tích trữ đồ ăn thức uống, giấy vệ sinh. Đổ xô đi mua bán có thể sẽ phải xếp hàng rất dài và phải tiếp xúc với rất nhiều người trong một không gian hẹp và đó là điều không nên trong lúc này.

Tài xế xe sang Range Rover bị phạt 22,5 triệu đồng vì… tự lắp biển số

Tài xế bị phạt 22,5 triệu đồng vì tự lắp BKS vào xe ô tô

Tài xế bị phạt 22,5 triệu đồng vì tự lắp BKS vào xe ô tô

Ngày 7/3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã xử phạt hành chính 22,5 triệu đồng đối với một trường hợp dùng biển số giả gắn vào xe sang.

Trước đó, Đội Tuần tra – Dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ trên đường 2/9 (quận Hải Châu) thì phát hiện ô tô con Range Rover BKS 43A-53479 vi phạm giao thông nên dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra giấy tờ, tài xế Nguyễn Đình Th. (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thừa nhận BKS 43A-53479 gắn trên xe Range Rover là của chiếc Mitsubishi Mirage. Xe Range Rover được mua từ một công ty, dù đã bàn giao đầy đủ hồ sơ nhưng chưa hoàn thiện thủ tục xuất hóa đơn giá trị gia tăng nên chưa thể đăng ký biển số.

Vì có nhu cầu sử dụng xe Range Rover, anh Th. lấy BKS 43A-53479 của xe Mitsubishi Mirage gắn vào để lưu thông.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: 6 người từng nhiễm Covid-19 ở Việt Nam được xét nghiệm lại

6 người từng nhiễm Covid-19 ở Việt Nam được xét nghiệm lại; Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học tránh Covid-19… là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN