Tin tức 24h qua: Cặp chim phượng hoàng đất quý hiếm xuất hiện ở An Giang

​​​​​​Cặp chim phượng hoàng đất quý hiếm xuất hiện ở An Giang; Tài xế hút cần sa rồi lên giường đi ngủ, tỉnh dậy thấy ngồi trong xe ô tô bị lật.... là những tin nóng nhất 24h qua.

Cặp chim phượng hoàng đất quý hiếm xuất hiện ở An Giang

Vào sáng 2/9, ông Dương Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng với một cán bộ Công an xã Phú Hữu đang tuần tra tại khu vực cống nước thuộc ấp Phú Lợi thì phát hiện cặp chim phượng hoàng đất trên cành cây cao. Ông Phong gọi điện cho lực lượng chức năng huyện An Phú cùng với một chiến sĩ Công an tỉnh An Giang để nhờ hỗ trợ. Trong lúc mọi người đang loay hoay tìm cách tiếp cận thì cặp chim quý hiếm này đã bay sang địa bàn ấp Phú Thành.

Xuất hiện cặp chim phượng hoàng đất ở biên giới Tây Nam thuộc khu vực xã Phú Hữu, huyện An Phú

Tại ấp Phú Thành, cặp chim phượng hoàng đất đậu trên cành cây trứng cá trước nhà dân khá lâu. Khi hay tin có cặp chim quý hiếm xuất hiện, nhiều người kéo nhau đến đây chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội và cho rằng Phú Hữu là đất lành nên chim quý mới tìm đến.

Theo ông Phong, cặp chim này tương đối bằng nhau, cao khoảng 60cm, từ mỏ đến chót đuôi dài hơn 1m.

Tài xế hút cần sa rồi lên giường đi ngủ, tỉnh dậy thấy ngồi trong xe ô tô bị lật

Khoảng 17h30 ngày 2/9, Đinh Tiến Bắc (28 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) lái ôtô Mazda CX5 màu trắng đi từ xóm Trong, xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh). Khi tới một chốt cứng bảo vệ vùng xanh, nam tài xế đâm văng rào chắn và đi ra đường Cao Lỗ. Trong quá trình di chuyển, Bắc này tông trúng xe máy do anh N.V.H. (50 tuổi, trú tại Cổ Loa, Đông Anh) điều khiển làm anh H. ngã xuống đường. Sau đó, Bắc kéo rê xe máy nhiều km để bỏ chạy.

Khi ôtô của Bắc chạy tới chốt kiểm soát y tế trên đường Cổ Loa (xã Cổ Loa), lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không giảm tốc độ mà tiếp tục húc văng barie và phóng qua chốt.

Lực lượng chức năng đưa Bắc ra khỏi xe.

Lực lượng chức năng đưa Bắc ra khỏi xe.

Lúc này, chiếc xe máy của anh H. bị ôtô va chạm trước đó mới văng ra khỏi đầu ô tô. Khi tới đường 23B thuộc Tiên Dương, Đông Anh, xe của Bắc cố lách lên thì bị 2 ôtô truy đuổi chặn lại. Sau đó, chiếc Mazda CX5 của Bắc đâm vào lề đường rồi lật ngang. Nam tài xế bị công an đưa về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận ngày 20/8 cùng bạn gái là P. và L. sang nhà một người bạn ở Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội chơi. Đến khoảng 14h ngày 2/9, Bắc đã hút một điếu cần sa loại cỏ rồi lên giường đi ngủ, khi tỉnh dậy Bắc thấy mình ngồi trong xe ô tô bị lật nghiêng tại ven đường 21B.

Mang 2 ổ bánh mì ngụy trang, người đàn ông rời TPHCM đi Vũng Tàu 

Phát hiện khu nhà trọ nơi mình đang sinh sống tại TP HCM có người nghi mắc COVID-19, Vũ Tiến Giang (47 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) lấy 2 ổ bánh mì treo trên xe máy rồi điều khiển xe tránh các chốt kiểm tra, di chuyển từ nơi đang sống về nhà ông Chu Nguyên Thường (phường 11, TP Vũng Tàu). 

Đến 11 giờ cùng ngày, tổ trưởng dân phố nơi ông Thường cư trú phát hiện Giang đang ở tại đây nên yêu cầu Giang đến phường khai báo y tế. Giang đã đến trạm y tế phường khai báo y tế, rồi quay về nhà ông Thường tự cách ly.

Đến trưa 23/8, Giang thấy có biểu hiện sốt nhẹ nên dùng que test nhanh để tự xét nghiệm, kết quả dương tính. Giang đã báo y tế phường, sau đó được đưa đi cách ly để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả PCR dương tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 28/8, ông Thường cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Vũ Tiến Giang.

10 quận, huyện là "vùng đỏ" ở Hà Nội sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ngày 3/9, Bộ Y tế công bố 14.894 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 497.391 ca, trong đó có 267.894 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, 10 quận, huyện là "vùng đỏ", sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9.

Tại TPHCM, xây dựng kế hoạch hướng tới việc tuyển dụng và trả lương cho những trường hợp F0 đã khỏi bệnh khi tham gia vào công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị vì sau khi bị nhiễm COVID-19 và được điều trị ổn định thì những người này sẽ có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Do đó, lực lượng F0 khỏi bệnh có kháng thể có thể tham gia chống dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: 10 quận, huyện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 6/9

10 quận, huyện là "vùng đỏ", sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN