Tin tức 24h qua: Hai vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện cùng lúc trên biển Thanh Hóa

Hai vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện cùng lúc trên biển Thanh Hóa; TP Hải Phòng ngập sâu sau mưa lớn, ô tô, xe máy “bơi” trong biển nước

Hai vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện cùng lúc trên biển Thanh Hóa

Sáng 26/8, ông Nguyễn Văn Minh – Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa xác nhận có hiện tượng 2 vòi rồng xuất hiện cùng lúc vào lúc gần 10h sáng 25/8 ở biển thuộc khu vực huyện Quảng Xương. Tồn tại khoảng 15 phút, đến khoảng 10h thì cả 2 vòi rồng biến mất.

Ông Minh cho rằng, tỉnh Thanh Hóa nói riêng và miền Trung nói chung vừa trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Từ hôm 25/8 đến nay, một rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m gây mưa dông nhiều nơi cho khu vực. Chính sự đối lập của 2 hình thái thời tiết này gây nên hiện tượng vòi rồng.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện 2 vòi rồng cùng lúc là ít gặp nhưng hiện tượng vòi rồng xuất hiện ở thời điểm này là hoàn toàn bình thường theo quy luật thời tiết.

TP Hải Phòng ngập sâu sau mưa lớn, ô tô, xe máy “bơi” trong biển nước

Sáng nay (26/8), nhiều người dân ở TP Hải Phòng bàng hoàng khi tỉnh dậy thấy phố phường chìm trong “biển nước”. Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm nước đã ngập quá bánh, không thể di chuyển. Tình trạng ngập sâu khiến việc đi lại, buôn bán, sinh hoạt của người dân tạm thời ngưng trệ. Nước tràn cả vào nhà người dân, gây hư hỏng một số tài sản.

 Một số ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm nước đã ngập quá bánh, không thể di chuyển.

 Một số ô tô đỗ ven đường chỉ sau một đêm nước đã ngập quá bánh, không thể di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của trận mưa to ở Hải Phòng là do khu vực Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m gây ra. Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay với lượng mưa đo được khoảng 70-120mm/đợt và trút xuống dồn dập gây ngập sâu cho TP Hải Phòng.

Dự báo, đợt mưa dông này còn kéo dài ở miền Bắc từ nay đến ngày 28/8, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Phát hiện giấy đi đường của người bán cá mới "8 tháng tuổi" ở Hà Nội

Sáng 26/8, lực lượng chức năng phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định. Giấy đi đường của Ban quản lý chợ cá Yên Sở cấp, có đầy đủ chữ ký, đóng dấu của Tổ dịch vụ, quản lý chợ cá, tuy nhiên người được cấp giấy ghi sinh ngày 1/1/2021, tức là mới 8 tháng tuổi.

Giấy đi đường của người bán cá bị UBND phường Tràng Tiền thu lại.

Giấy đi đường của người bán cá bị UBND phường Tràng Tiền thu lại.

Cụ thể, người này làm nghề bán cá, mua cá tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai). Giấy đi đường do chủ hộ bán cá có ki ốt tại chợ cá Yên Sở cấp, mẫu giấy trắng, về cá nhân tự ghi thông tin.

Làm việc với cơ quan chức năng, người sử dụng giấy đi đường này cho biết, ai mua cá của chủ hộ có ki ốt sẽ được cấp cho giấy đi đường có đóng dấu của Ban quản lý chợ cá Yên Sở.  Lực lượng chức năng của phường Tràng Tiền đã thu lại giấy đi đường, xử phạt 2 triệu với người sử dụng giấy đi đường nêu trên.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch mới, phức tạp ở phường Thanh Xuân Trung

Ngày 26/8, Bộ Y tế công bố  11.569 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, bước sang ngày giãn cách thứ 34, Hà Nội xuất hiện ổ dịch phức tạp ở phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Theo điều tra dịch tễ, mỗi ca bệnh ở đây có khoảng 30-40 F1, ước tính với 73 ca mắc thì phường Thanh Xuân Trung có khoảng 2.550 F1.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng vận động đến từng hộ gia đình ký cam kết không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tạm phong tỏa khu vực từ đầu ngõ 286 đường Giáp Bát đến cuối ngõ 897 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) để phòng, chống dịch COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 210 hộ với 789 nhân khẩu.

Trung tâm VNVC Hà Đông phường Văn Quán (Hà Đông) đã phong tỏa tạm thời để truy vết, khử khuẩn, sau khi xác định có ca dương tính SARS-CoV-2 đến tiêm.

Tại TPHCM, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng vi rút Molnupiravir vào cộng đồng để điều trị cho F0 từ 27/8. 

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Người bán cá mới “8 tháng tuổi” bị xử phạt

UBND phường Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa phát hiện một trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN