Tin tức 24h qua: 2 huyện ở Quảng Trị báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên

2 huyện ở Quảng Trị báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên; Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM đề nghị khởi tố bà Phương Hằng... là những tin nóng nhất 24h qua.

2 huyện ở Quảng Trị báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên

Ngày 17/11, ông Nguyễn Vĩnh Quyền - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho hay, vừa có báo cáo cung cấp thông tin quá trình hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện này. Theo báo cáo, tổng số tiền mà đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao trong 3 đợt tại huyện Hải Lăng là 26 tỷ 560 triệu đồng. Số tiền mà đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách thì huyện này không xác định cụ thể được.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên-Công Vinh trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2020

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên-Công Vinh trao tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2020

Đáng chú ý, báo cáo đã chỉ ra việc trao hỗ trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên có nhiều điểm "không", như: Không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân; không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của đoàn; không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ; không kiểm đếm số tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc; không lập biên bản khi kết thúc đợt cứu trợ.

Trong khi đó, tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ dân số tiền 2 tỷ 673 triệu đồng. 

Như vậy, khoảng 19.000 hộ dân tại 2 huyện rốn lũ Hải Lăng và Triệu Phong được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ với số tiền được 2 huyện này xác nhận là 29 tỷ 233 triệu đồng. Số tiền này thấp hơn so với số tiền "khoảng 33 tỷ 400 triệu đồng" trong "Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai" mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị xác nhận trước đó.

Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM đề nghị khởi tố bà Phương Hằng

Ngày 17/11, Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập báo Pháp luật TP.HCM có đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. 

Trong đơn, ông Hiển cho biết sự việc bắt đầu kể từ khi ông trả lời phỏng vấn với Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV), về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với chủ đề "không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng".

Tin tức 24h qua: 2 huyện ở Quảng Trị báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thuỷ Tiên - 2

Ông Hiển cho rằng, việc bà Hằng lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng máy tính, công nghệ thông tin để tuyên truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, nhằm mục đích vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình và gia đình.

Về dân sự, ông đề nghị giải quyết theo quy định của Bộ luật Dân sự và yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi.

Được biết, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh, bà Trương Việt Hà cũng có đơn yêu cầu cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp bảo vệ, sau khi bà Hằng tiếp tục có hành vi công khai phát sóng các nội dung xúc phạm, đe doạ hành hung trả đũa người tố cáo.

Tình hình sức khỏe của 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19 sau 2 tuần

Đến nay sau 2 tuần theo dõi, hiện tình trạng sức khoẻ của 18 trẻ bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19  tại huyện Quốc Oai, Hà Nội đã ổn định: ăn, bú, ngủ tốt, chơi ngoan, các phản ứng viêm, sưng tấy tại chỗ tiêm đều đã hết. Chỉ có một vài cháu còn rối loạn tiêu hoá, sổ mũi nhẹ, viêm da cơ địa, chàm.

Tại cuộc họp sau khi xem xét và thảo luận các thông tin về tình trạng lâm sàng của các bé, các thành viên tham dự cuộc họp đều thống nhất cần tiếp tục theo dõi sức khoẻ của trẻ, đến ngày thứ 21 sẽ xét nghiệm lại, đánh giá tình trạng sức khoẻ cụ thể của từng bé. Sau đó sẽ xin ý kiến Hội đồng chuyên môn do Sở Y tế TP Hà Nội đã lập trước đó để đánh giá về sự cố tiêm nhầm.

Nếu tình trạng sức khỏe các cháu ổn sẽ được cho về nhà; cứ 1 tháng được kiểm tra sức khoẻ lại 1 lần đến hết 12 tháng sau tiêm nhầm.

Trước đó, ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc xin Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.  

Sở Y tế Hà Nội không quy định F1 cách ly tại nhà phải xin ý kiến hàng xóm

Ngày 17/11, Bộ Y tế công bố 9.839 ca COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.050.185 ca, trong đó có 872.053 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết TP không quy định cách ly F1 tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm.

Bên cạnh đó, sau khi ghi nhận nhiều ca F0, UBND phường Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đã lập hàng rào cứng bằng tôn cao khoảng 2m để phòng chống dịch.

Tại TPHCM, nhìn nhận F0 gia tăng ở một vài nơi, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhắc nhở mọi người không được chủ quan, lơ là, dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19.

Tiền từ thiện ca sĩ Thủy Tiên trao ở Quảng Trị giảm so với báo cáo ban đầu khoảng 4 tỷ đồng

Báo cáo hoạt động từ thiện giúp đồng bào bị lũ lụt nặng nề vào cuối năm 2020 của đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại 2 huyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN