Tìm thi thể nạn nhân vụ sạt lở giữa lòng hồ thuỷ điện dày đặc cây rừng

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn gồm các cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng cùng các phương tiện đã mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam) trên sông Leng và lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2. Sau mưa bão và trận lũ ống, lòng sông Leng, hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 dày đặc cây rừng.

Sau gần 5 ngày huy động lực lượng tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi kinh hoàng xảy ra ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại 200 ha khu vực sông Leng và lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, đến sáng ngày 2/11 vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nào. Hiện còn 14 người dân đang mất tích chưa tìm thấy. 

Sau gần 5 ngày huy động lực lượng tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích trong vụ lở núi kinh hoàng xảy ra ở thôn 1 xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã mở rộng phạm vi tìm kiếm tại 200 ha khu vực sông Leng và lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 2. Tuy nhiên, đến sáng ngày 2/11 vẫn chưa tìm thấy thêm thi thể nào. Hiện còn 14 người dân đang mất tích chưa tìm thấy. 

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam tham gia tìm kiếm thi thể mất tích trên sông Leng và lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2. 

Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Nam tham gia tìm kiếm thi thể mất tích trên sông Leng và lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2. 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì sông, hồ dày đặc gỗ và cây rừng. 

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn vì sông, hồ dày đặc gỗ và cây rừng. 

Một chiến sĩ bơi trong lòng hồ dày đặc gỗ và cây rừng. 

Một chiến sĩ bơi trong lòng hồ dày đặc gỗ và cây rừng. 

Lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 bạt ngàn gỗ và cây rừng sau mưa bão và trận lũ ống kinh hoàng xoá sổ nóc ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng. 

Lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 bạt ngàn gỗ và cây rừng sau mưa bão và trận lũ ống kinh hoàng xoá sổ nóc ông Đề, thôn 1 xã Trà Leng. 

Lực lượng tìm kiếm dưới nước tổ chức hội ý phương án ngay trên lòng hồ. Tham gia tìm kiếm các nạn nhân  trên lòng hồ còn có thêm nhiều lực lượng tình nguyện của địa phương. 

Lực lượng tìm kiếm dưới nước tổ chức hội ý phương án ngay trên lòng hồ. Tham gia tìm kiếm các nạn nhân  trên lòng hồ còn có thêm nhiều lực lượng tình nguyện của địa phương. 

Do cây rừng quá nhiều nên các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. 

Do cây rừng quá nhiều nên các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. 

Cảnh tượng lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 ngập cây rừng sau trận lũ ống. 

Cảnh tượng lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 ngập cây rừng sau trận lũ ống. 

Một khu vực ở lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 cây rừng phủ kín.

Một khu vực ở lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2 cây rừng phủ kín.

Ngập rác và cây rừng. 

Ngập rác và cây rừng. 

Tìm thi thể nạn nhân vụ sạt lở giữa lòng hồ thuỷ điện dày đặc cây rừng - 11

Những cây rừng lớn, các cán bộ chiến sĩ có thể đứng lên được để quan sát, tìm kiếm giữa lòng hồ. 

Những cây rừng lớn, các cán bộ chiến sĩ có thể đứng lên được để quan sát, tìm kiếm giữa lòng hồ. 

Để phương tiện di chuyển, các chiến sĩ công an vừa đi vừa rẻ đường để thuyền, ca nô không bị cây rừng va chạm, đâm thủng. 

Để phương tiện di chuyển, các chiến sĩ công an vừa đi vừa rẻ đường để thuyền, ca nô không bị cây rừng va chạm, đâm thủng. 

Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường sau bão, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. 

Trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường sau bão, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. 

Tìm thi thể nạn nhân vụ sạt lở giữa lòng hồ thuỷ điện dày đặc cây rừng - 15

Các cán bộ chiến sĩ tranh thủ lót dạ sau nhiều giờ tìm kiếm trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2. 

Các cán bộ chiến sĩ tranh thủ lót dạ sau nhiều giờ tìm kiếm trên lòng hồ thuỷ điện sông Tranh 2. 

Đến sáng ngày 2/11, vẫn còn 14 thi thể người dân chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.

Đến sáng ngày 2/11, vẫn còn 14 thi thể người dân chưa được tìm thấy trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng.

Công việc tìm kiếm vẫn đang được lực lượng chức năng triển khai tại hiện trường cũng như các khu vực lân cận trên lòng sông, hồ thuỷ điện.  Như đã đưa tin vụ sạt lở núi ở nóc Ông Đề trưa 28/10 vùi lấp 55 người, trong đó 33 người sống sót, 22 mất tích. Hàng trăm người và máy xúc đào bới toàn bộ khu vực mới tìm được 8 thi thể, còn 14 người mất tích. Sau mấy ngày tìm kiếm, đào xới hiện trường không tìm thấy nạn nhân, ngày 1/11, lực lượng tìm kiếm chuyển sang rà soát sông Leng và lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm nạn Trà Leng: Đau đớn tìm kiếm thi thể nạn nhân từ dấu vết chim quạ

Lúc 11h ngày 1/11, các lực lượng gồm Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Quảng Nam); Công an huyện Bắc Trà My,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thành- Ảnh: Hoàng Thọ ([Tên nguồn])
Sạt lở đất ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN