Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh

Tàu USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ hiện đang neo đậu trong vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa để sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ khoảng 2 tuần.

USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) là tàu chuyên chở hàng khô/đạn dược thuộc lớp Lewis & Clark. Đây là chiếc tàu thứ hai của Hải quân Mỹ được đặt theo tên nhà thám hiểm địa cực, Chuẩn đô đốc Richard E. Byrd (1888–1957).

USNS Richard E. Byrd được Công ty thép và đóng tàu quốc gia (NASSCO) đóng tại San Diego, California theo hợp đồng ngày 18/7/2003 với Hải quân Mỹ và chính thức hạ thủy tại Vịnh San Diego tối ngày 15/5/2007.

USNS Richard E. Byrd sau đó được chuyển giao cho Bộ tư lệnh vận tải quân sự Hải quân Mỹ đưa vào sử dụng ngày 8/1/2008. Tổng cộng, Hải quân Mỹ đã dành cho NASSCO 6 hợp đồng trị giá xấp xỉ 2,8 tỷ USD cho công tác thiết kế và đóng 9 tàu thuộc chương trình T-AKE.

USNS Richard E. Byrd là chiếc thứ tư thuộc lớp Lewis & Clark của lực lượng hậu cần tác chiến có khả năng vận chuyển đạn dược, thực phẩm dự trữ, các thiết bị phụ trợ, nước uống và sản phẩn dầu lửa cho các nhóm tác chiến tàu sân bay Hải quân Mỹ và nhiều lực lượng hải quân khác trên toàn thế giới.

Được thiết kế hoạt động độc lập dài ngày trên biển, USNS Richard E. Byrd góp phần trực tiếp vào khả năng duy trì sự hiện diện tiền duyên của Hải quân Mỹ.

USNS Richard E. Byrd hiện thuộc biên chế của Hạm đội Thái Bình Dương và thường xuyên hoạt động ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ Dương.

Các thông số chính của USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4):

Chiều dài: 210m

Chiều rộng: 32,3m

Lượng choán nước: 40.298 tấn

Mớn nước: 9m

Tốc độ: 37 km/h (20 hải lý/h)

Máy bay mang theo: 2 trực thăng, hoặc là Sikorsky MH-60S Knighthawk hoặc là Aerospatiale Super Puma

Thủy thủ đoàn: 12 sĩ quan hải quân và 123 nhân viên dân sự

Tầm hoạt động: 26,000 km với tốc độ hải trình 37 km/h

Một số hình ảnh hoạt động của USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4):

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 1

USNS Richard E. Byrd được hạ thủy tại Vịnh San Diego, California ngày 15/5/2007

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 2

USNS Richard E. Byrd tại căn cứ hải quân San Diego năm 2008

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 3

USNS Richard E. Byrd hỗ trợ USNS Niagara Falls (T-AFS-3) trên biển Tây Thái Bình Dương

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 4

USNS Richard E. Byrd qua Vịnh Bengal sau khi tiếp tế cho tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) Ronald Reagan ngày 6/5/2011

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 5

Trực thăng vận chuyển hàng từ USNS Richard E. Byrd sang tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH-19)

Tìm hiểu tàu Hải quân Mỹ sửa ở Cam Ranh - 6

USNS Richard E. Byrd (T - AKE 4) neo tại vịnh Cam Ranh (Ảnh: Tuổi Trẻ)


Video lễ hạ thủy USNS Richard E. Byrd (T-AKE 4) ngày 15/5/2007:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN