Thông tin mới về vị trí và cường độ của bão số 4 đổ bộ đất liền Hà Tĩnh-Quảng Bình

Sự kiện: Tin bão số 4 Tin bão

Bão số 4 đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình vào lúc rạng sáng gây mưa to và gió giật mạnh.

              

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (30/8), bão số 4 – Podul đã đổ bộ đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm).

Sau khi đi vào đất liền, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ sáng 30/8, áp thấp nhiệt đới đang ở trên đất liền phía Tây tỉnh Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 4, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Hoàn lưu bão số 4 gây mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h) cho các tỉnh Trung Bộ trong ngày 30/8; từ đêm nay mưa giảm nhanh.

Từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ mưa rất to (200-300mm/đợt).

Mưa lớn kéo theo nước lũ dâng cao, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên từ nay đến 1/9 cũng sẽ có mưa vừa, mưa to (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Vòi rồng cao hàng chục mét xuất hiện tại biển Hà Tĩnh

Hiện tượng vòi rồng lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực cảng Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão số 4 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN