Thời tiết ngày 21/9: Miền Bắc tiếp tục mưa to, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sự kiện: Tin ngắn

Mưa lớn sẽ tiếp diễn nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (21/9), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h; riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết có mưa vừa, mưa to, thời tiết mát mẻ như miền Bắc. Trong khi đó, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ban ngày phổ biến có nắng, chiều tối đến tối xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối), ban ngày trời vẫn có khoảng nắng đan xen.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 21/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Ngày mưa nắng đan xen, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Hà Nội: Mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Thời tiết ngày 20/9: Miền Bắc và miền Nam ngày nắng, chiều tối có mưa to

Miền Bắc nắng hết ngày nay sẽ bước vào một đợt mưa dông. Trong khi đó, Nam Bộ cũng có mưa dông về chiều tối, ngày nắng gián đoạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN