Thị trưởng Nhật bị chỉ trích vì "vạ miệng"

Hội đồng thành phố Osaka sẽ bỏ phiếu đối với bản kiến nghị chỉ trích những lời phát biểu về hệ thống nô lệ tình dục thời chiến của Thị trưởng Toru Hashimoto đã bôi xấu và làm hoen ố hình ảnh của thành phố.

Thị trưởng thành phố Osaka của Nhật Bản Toru Hashimoto đang phải đối mặt với một kiến nghị khiển trách vì những phát ngôn mang tính khích động mà ông này đưa ra về nô lệ tình dục thời chiến tranh của Nhật Bản gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận quốc tế.

Thị trưởng Nhật bị chỉ trích vì "vạ miệng" - 1

Toru Hashimoto nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc

Viên Thị trưởng này đã châm ngòi cho một cơn bão tranh cãi khi tuyên bố hôm 13/5 rằng việc Nhật Bản sử dụng những “phụ nữ giải sầu” trước và trong Thế chiến II là cần thiết để duy trì kỷ luật quân sự và giúp binh lính giải tỏa bức xúc.

Sau đó ông này đã tìm cách biện minh cho phát biểu của mình và nói rằng ý của ông là các quan chức quân sự thời đó cho rằng việc sử dụng các nô lệ tình dục này là cần thiết.

Hôm 26/5, ông Hashimoto cũng đã phải xin lỗi khi nói rằng lính Mỹ nên thường xuyên ghé thăm các “khu đèn đỏ” ở Nhật như một cách để giảm bớt các vụ phạm tội tình dục. Sau đó ông Hashimoto giải thích rằng ông nói vậy xuất phát từ “tâm lý khủng hoảng” về những vụ tấn công tình dục của lính Mỹ nhắm vào người dân ở Okinawa, nơi có rất nhiều lính Mỹ đóng quân theo hiệp ước an ninh song phương giữa hai nước.

Chiều này, Hội đồng thành phố Osaka sẽ bỏ phiếu đối với bản kiến nghị chỉ trích những lời phát biểu của Thị trưởng Toru Hashimoto đã tạo nên bôi xấu và làm hoen ố hình ảnh của thành phố. Tuy nhiên bản kiến nghị này không mang tính ràng buộc pháp lý đối với ông Hashimoto.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Foxnews) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN