Thi thể thầy hiệu trưởng trôi xa 6km

Sau một ngày đêm tìm kiếm liên tục, lúc 8 giờ sáng nay (8/11), thi thể thầy giáo Võ Văn Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã được tìm thấy.

Tối 6/11, thầy Tùng bị nước lũ cuốn trôi tại cống Nước Nâu, thôn Pa Rang, xã Sơn Bao. Đến sáng nay, thi thể thầy Tùng được phát hiện khi trôi dạt từ sông Tang ra sông Rin ở khu vực thôn Hòn Gòn, thị trấn Di Lăng, cách nơi xảy ra tai nạn gần 6 km.

Ngay sau khi tìm được thi thể thầy giáo Võ Văn Tùng, lãnh đạo huyện Sơn Hà đã hỗ trợ gia đình 4,5 triệu đồng để lo mai táng, động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát.

Thi thể thầy hiệu trưởng trôi xa 6km - 1

Cống Nước Nâu, thôn Pa Rang, xã Sơn Bao, nơi thầy Tùng gặp nạn

Trước đó, từ tối 6/11, lúc nghe hung tin thầy giáo Võ Văn Tùng mất tích, rất đông thầy cô giáo của trường đã không ngại mưa gió, lũ lớn tổ chức tìm kiếm tung tích của thầy giáo Tùng.

Thi thể thầy hiệu trưởng trôi xa 6km - 2

Chiếc xe máy của thầy Tùng được tìm thấy

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm thấy chiếc xe gắn máy của thầy Tùng cùng một số đồ đạc thầy để trên xe bị lũ cuốn trôi dưới con suối Nước Nâu, thôn Parang, xã Sơn Bao. Hơn 50 thanh niên xung kích, dân quân và người dân địa phương xã Sơn Bao liên tục tìm kiếm thi thể của thầy Tùng cho đến sáng nay.

Thi thể thầy hiệu trưởng trôi xa 6km - 3

Nỗ lực tìm kiếm thi thể thầy giáo Tùng

Các thầy giáo, cô giáo dạy cùng trường với thầy Tùng kể lại, chiều 6/11, thầy Tùng dự buổi lễ kết nạp Đảng viên mới ở trường. Đến 19h tối cùng ngày, thầy Tùng chạy xe máy từ trường trở về nhà giữa lúc trời đang mưa lớn. Khi đến cống tràn ở suối Nước Nâu, xã Sơn Bao, thầy đã bị lũ dữ cuốn trôi, nhấn chìm biệt tích.

Thầy Tùng quê ở vùng đồng bằng thuộc huyện Mộ Đức, thương học trò vùng cao, thầy đã lặn lội lên tận núi cao dạy chữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Võ Hoàng Uyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN