Thái Lan: Máy bay cày đất, 14 người bị thương

Một chiếc máy bay chở 288 hành khách đã gặp sự cố khi hạ cánh và bị trượt khỏi đường băng khiến 14 người bị thương.

Ngày 9/9, một chiếc máy bay của hãng hàng không Thái Lan Thai Airways chở 288 hành khách đã bị trượt khỏi đường băng trong khi hạ cánh ở sân bay Bangkok khiến 14 người bị thương.

Chiếc máy bay Airbus A330-300 cất cánh từ sân bay Quảng Châu, Trung Quốc này đã gặp “sự cố nhỏ” ở bánh xe trong khi hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi hôm Chủ nhật. Những bức ảnh được chụp sau vụ tai nạn cho thấy những vết lốp cày rất sâu trên nền đất cạnh đường băng phía sau chiếc máy bay đang nằm chúc mũi xuống đất.

Tai nan may bay o Thai Lan  tai nan hang khong  tai nan may bay o thai lan  tai nan  tai nan may bay  tai nan giao thong  may bay truot khoi duong bang  thai airways  may bay gap su co  su co ha canh  he thong ha canh  bangkok  tin thư gioi  an ninh the gioi  thoi su quoc te  thoi su  cong an  bao cong an   bao cong an  bao an ninh  an ninh  tin an ninh  phap luat  tin phap luat  bao phap luat  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Hiện trường vụ tai nạn

Chủ tịch hãng Thai Airways Sorajak Kasemsuvan cho biết: “Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, bộ phận tiếp đất gặp trục trặc khiến máy bay bị trượt khỏi đường băng. Đã có những tia lửa phát tra từ bộ phận hạ cánh gần động cơ bên phải, và nguyên nhân gây ra sự cố đang được điều tra.”

Ông này cho biết cơ trưởng vẫn kiểm soát được chiếc máy bay cho đến khi nó dừng hẳn và hành khách được sơ tán khỏi máy bay qua các cửa thoát hiểm khẩn cấp. Hầu hết những người bị thương là do quá trình sơ tán.

Chiếc máy bay này chở theo 288 hành khách và 14 thành viên phi hành đoàn, và 14 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. Các quan chức hàng không cho hay sau sự cố này sân bay Suvarnabhumi đã bị tạm thời đóng cửa.

Sau vụ tai nạn, các công nhân trên một chiếc xe cẩu đã che logo của hãng Thai Airways trên đuôi và thân máy bay theo chỉ đạo của Liên minh hàng không Star nhằm bảo vệ hình ảnh của hãng cũng như các thành viên khác của Liên minh.

Đây là sự cố thứ hai xảy ra đối với máy bay của hãng hàng không quốc gia Thái Lan này trong chưa tới 2 tuần. Trước đó, 20 hành khách đã bị thương khi một chiếc Airbus A380 của hãng này đã gặp phải khối không khí nhiễu động rất phức tạp trong khi hạ cánh xuống sân bay Hong Kong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo USA Today) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN