Thái Lan: 500.000 người tuần hành bảo vệ Thủ tướng

Cuộc tuần hành này làm gia tăng nguy cơ nổ ra đụng độ lớn với phe biểu tình.

Ngày 4/4, phe Áo Đỏ ủng hộ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc tuần hành phô trương lực lượng với sự tham gia của hàng trăm ngàn người ở thủ đô Bangkok nhằm chống lại âm mưu lật đổ chính phủ của phe biểu tình.

Ông Jatuporn Prompan, lãnh đạo Mặt trận Dân chủ Thống nhất Chống Độc tài cho biết tổ chức này đang làm việc với nhà chức trách để chuẩn bị các biện pháp an ninh cho cuộc tuần hành của 500.000 người trong ngày hôm nay tại thủ đô Bangkok. Chính phủ Thái Lan cho biết họ sẽ triển khai 3000 cảnh sát và binh sĩ để duy trì trật tự.

Thái Lan: 500.000 người tuần hành bảo vệ Thủ tướng - 1

Một cuộc tuần hành của phe Áo Đỏ ở Thái Lan

Ông Jatuporn viết trên Facebook: “Cuộc tuần hành này là sự chuẩn bị cho cuộc chiến lớn của chúng tôi, cuộc chiến cho niềm tin và lý tưởng của chúng tôi về nền dân chủ. Tuy nhiên cuộc tuần hành của Áo Đỏ sẽ rất hòa bình và không có vũ khí.”

Cuộc tuần hành quy mô lớn này làm gia tăng nguy cơ nổ ra đụng độ giữa lực lượng biểu tình chống chính phủ với phe Áo Đỏ. Khi phe Áo Đỏ tổ chức tuần hành ở Bangkok hồi tháng 11 năm ngoái, hai bên đã đụng độ quyết liệt khiến 4 người chết.

Cơ quan phụ trách an ninh Thái Lan tuyên bố: “Chúng tôi đề nghị mọi người vì an toàn của bản thân không nên tham gia vào các cuộc biểu tình của bất cứ nhóm nào và chúng tôi yêu cầu lãnh đạo của các nhóm tụ tập hòa bình, không kích động đối đầu và bạo lực.”

Hiện bà Yingluck đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý có thể khiến bà bị mất chức trong vài tuần tới đây, trong đó có cáo buộc tham nhũng trong chương trình trợ giá gạo trị giá 21 tỉ USD trong vòng 2 năm qua của chính phủ.

Thái Lan: 500.000 người tuần hành bảo vệ Thủ tướng - 2

Phe Áo Đỏ luyện võ chuẩn bị đối phó với người biểu tình chống chính phủ

Phe Áo Đỏ cho rằng các cáo buộc chống lại chính phủ là một phần âm mưu của giới thượng lưu Thái Lan nhằm kích động một cuộc khủng hoảng hiến pháp, cho phép một thủ tướng không qua bầu cử lên nắm quyền.

Họ cáo buộc các tòa án Thái Lan đang sử dụng “tiêu chuẩn kép” và định kiến khi truy tố bà Yingluck vì tội tham nhũng nhưng vẫn để lãnh đạo biểu tình Suthep Thaugsuban nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mặc dù ông này đang bị truy nã về tội ra lệnh cho quân đội nổ súng vào người biểu tình hồi năm 2010 khiến nhiều người thiệt mạng.

Theo ông Kevin Hewison, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Đại học Murdoch ở Úc, tình hình hiện nay ở Thái Lan “sẽ chạm ngưỡng khi hệ thống tòa án và hiến pháp độc lập cùng phối hợp với nhau để đánh bại bà Yingluck và lật đổ chính phủ trước khi một cuộc tổng tuyển cử được tổ chức. Việc phe Áo Đỏ tuần hành rầm rộ có thể sẽ khiến phe biểu tình phải tạm dừng và suy nghĩ về hậu quả hành động của mình.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Bloomberg) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN