Quân đội Thái Lan dọa mạnh tay trấn áp phe Áo Đỏ

Nếu phong trào Áo Đỏ hung hăng, quân đội Thái Lan sẽ dùng vũ lực để đàn áp.

Ngày 17/3, lãnh đạo phong trào Áo Đỏ ủng hộ chính phủ Thái Lan tuyên bố họ sẽ xuống đường để bày tỏ lòng trung thành với Thủ tướng Yingluck Shinawatra nếu bà Yingluck bị phe biểu tình hay tòa án lật đổ. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cảnh báo bất cứ hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đàn áp bằng vũ lực.

Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, Tư lệnh Quân đội Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã gọi thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn Prompa là “kẻ cướp” và tuyên bố “nếu họ hung hăng với quân đội, chúng tôi cũng sẽ hung hăng trở lại với họ.”

Quân đội Thái Lan dọa mạnh tay trấn áp phe Áo Đỏ - 1

Thủ lĩnh phe Áo Đỏ Jatuporn Prompa (giữa)

Phe Áo Đỏ vẫn chưa thể hiện động tĩnh gì đáng kể trong suốt thời gian 4 tháng rưỡi biến động chính trị vừa qua ở Thái Lan, khi phong trào biểu tình liên tục gây sức ép đòi chính phủ từ chức và ngăn cản cuộc bầu cử diễn ra hồi tháng trước.

Ông Jatuporn, lãnh đạo mới của Liên minh Dân chủ Thống nhất chống Độc tài, hay còn gọi là phe Áo Đỏ, đã tuyên bố rằng họ sẽ không còn tiếp tục kiên nhẫn trước bất cứ lời đe dọa nào chống lại Thủ tướng Yingluck.

Hôm qua, ông Jatuporn đã phát biểu với Reuters: “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ chính phủ, nhưng chúng tôi sẽ đấu tranh một cách hòa bình. Cuộc khủng khoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan không thể kết thúc bằng các cuộc biểu tình đường phố. Chính tầng lớp thượng lưu ở Bangkok đã chối bỏ quyền tham gia vào tiến trình dân chủ của người dân bình thường.”

Nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan là người biểu tình, chủ yếu xuất thân từ tầng lớp trung lưu ở Bangkok và người dân các tỉnh miền nam được quân đội hậu thuẫn, chống lại những người ủng hộ bà Yingluck và anh trai là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang phải sống lưu vong.

Nếu phe Áo Đổ quyết định tiến hành một chiến dịch chống biểu tình, căng thẳng ở Thái Lan hiện nay sẽ có nguy cơ bùng nổ thành bạo lực và đẩy chính phủ vào tình trạng bất ổn hơn. Sự kiềm chế của phe Áo Đỏ hiện nay có thể không còn giữ được khi phe này thay lãnh đạo. Ông Jatuporn chính là người đã tổ chức một cuộc nổi dậy chống lại chính phủ trước đây vào năm 2010, kết thúc bằng một cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội.

Ông Jatuporn lên giữ chức lãnh đạo phe Áo Đỏ thay cho bà Thida Thawornseth, người bị cho là quá mềm yếu và không kết nối được những người ủng hộ của phong trào này.

Một người thuộc phe Áo Đỏ tên là Chinawoot Eak-pan nói: “Bà Thida thiên về lý thuyết, còn ông Jatuporn là con người hành động. Chúng tôi có thể tin tưởng để ông ấy lãnh đạo.”

Hiện ông Jatuporn vẫn đang phải đối mặt với cáo trạng khủng bố liên quan đến vụ bạo lực đẫm máu trong cuộc biểu tình năm 2010.

Quân đội Thái Lan dọa mạnh tay trấn áp phe Áo Đỏ - 2

Các thành viên phe Áo Đỏ tuần hành ủng hộ chính phủ

Khi được hỏi về khả năng thương lượng với ông Jatuporn, tướng Prayuth thẳng thừng tuyên bố là không vì “ông ta không xứng đáng để tôi hợp tác, và ông ta không tỏ ra tôn trọng bất cứ ai”.

Tướng Prayuth nói thêm: “Người dân Thái Lan phải luôn tỉnh táo. Nếu họ không hài lòng với việc gì đó, họ nên nộp đơn kiện chứ không nên chỉ trích hoàng gia, tòa án hay quân đội.”

Hiện đương kim Thủ tướng Thái Lan Yingluck đang phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý có thể khiến bà bị mất chức, trong đó thách thức lớn nhất là cáo buộc về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong chương trình trợ giá gạo của nước này.

Nhiều người ủng hộ phe Áo Đỏ tin rằng với khả năng hùng biện của mình, ông Jatuporn sẽ góp phần giúp chính phủ hiện nay trụ vững qua cơn sóng gió. Mặc dù ông Jatuporn tuyên bố sẽ tránh đụng độ với phe biểu tình ở Bangkok, song nhiều chuyên gia phân tích cho rằng khả năng đó vẫn có thể xảy ra.

Tiến sĩ Paul Chambers, Giám đốc Nghiên cứu Viện Đông Nam Á ở Chiang Mai, Thái Lan nhận định: “Nếu Thaksin ra lệnh, Jatuporn vẫn có thể thúc đẩy phe Áo Đỏ gây chiến. Thông điệp mà Jatuporn muốn gửi tới tầng lớp thượng lưu ở Bangkok là ông ta chính là người có thể gây ra thảm họa đối với họ.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo TodayOnline) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN