Tàu vũ trụ tư nhân nối thành công với ISS

Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên của Mỹ đã ghép nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào ngày hôm qua (25/5).

Quá trình ghép nối giữa tàu vũ trụ không người lái Dragon và trạm ISS được trợ giúp bởi cánh tay robot Canadarm dài 17m. Cánh tay robot này chộp lấy tàu Dragon và kéo nó lại gần ISS. Sau khi ghép nối thành công, khoảng 500kg hàng hóa và thiết bị sẽ được chuyển sang trạm ISS.

Tàu vũ trụ tư nhân nối thành công với ISS - 1

Tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên đã ghép nối thành công với ISS

Dragon, tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên của Mỹ, được phóng vào hôm thứ Ba vừa qua từ Căn cứ không quân Cape Canaveral ở Florida, Mỹ. Tàu vũ trụ Dragon có khả năng tái sử dụng được sản xuất bởi công ty SpaceX để vận chuyển hàng hóa lên trạm ISS sau khi các tàu con thoi của Mỹ ngừng hoạt động vào năm ngoái.

Công ty SpaceX hy vọng, trong tương lai tàu vũ trụ của họ có thể đảm nhiệm cả chức năng đưa phi hành gia lên trạm ISS và trở về mặt đất. Điều này sẽ giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Nga trong việc đưa phi hành gia lên không gian.

Hiện tại, Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) phải trả cho Nga khoảng 63 triệu USD cho 1 phi hành gia bay lên trạm ISS bằng tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN