“Tàu lạ” đâm chìm tàu cá 4 tỷ trên biển Lý Sơn

12 thuyền viên được tàu bạn cứu sống, riêng chiếc tàu cá trị giá 3 tỷ đồng cùng ngư cụ khoảng 1 tỷ đồng chìm dưới biển sâu.

Ngày 6/3, ông Lê Đức Hoàng, trú thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ (Bình Định) - thuyền trưởng tàu cá số hiệu BĐ 94398-TS cho biết ông cùng 11 thuyền viên đã được tàu bạn đưa vào bờ an toàn, hiện đang nghỉ ngơi tại đồn biên phòng huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Thông tin từ ông Hoàng cho biết, khoảng 1h15, rạng sáng 5/3, trong lúc thả neo, cho tàu neo đậu tại vùng biển cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 7 hải lý, tàu cá của ông bỗng nhiên bị một tàu lạ đâm mạnh. Sau cú va đập mạnh, ông và một số thuyền viên trên tàu phải sử dụng điện thoại gọi tàu bạn đang neo đậu gần đó đến ứng cứu. Số thuyền viên còn lại nỗ lực tát nước cứu tàu nhưng không thành vì tàu bị đâm vỡ toác, phá nước và sau đó chìm hẳn xuống.

Rất may sau đó, toàn bộ 12 thuyền viên trên tàu đã được tàu bạn đến ứng cứu kịp thời. Ông Hoàng cho biết, chiếc tàu cá trị giá hơn 3 tỷ đồng và toàn bộ ngư cụ trên tàu (khoảng 1 tỷ đồng) bị chìm hẳn xuống biển ở độ sâu 57m.

Đến chiều 5/3, 12 lao động trên tàu được tàu bạn đưa vào đảo Lý Sơn an toàn. “Dù bất ngờ bị chiếc tàu đâm chìm rồi tháo chạy nhưng một số anh em trên tàu đã kịp thời ghi lại một số thông tin liên quan đến “chiếc tàu lạ” ở phía trước mũi tàu dòng chữ “Dynamicocian 05 Hải phòng” và “HaiPhong IM 096.56.515””, ông Hoàng cho biết thêm.

Đến sáng 6/3, chiếc tàu bị đâm chìm vẫn chưa được trục vớt thành công. Hiện hàng chục ngư dân cùng 8 tàu bạn đang đánh bắt gần đó vẫn đang nỗ lực trục vớt nhưng công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Nhung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN