Tàu cá lật úp ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng

Ít nhất 10 người được thông báo là đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn còn đang mất tích sau khi một chiếc tàu đánh cá bất ngờ bị lật úp ở ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Hàn Quốc hôm 6.9.

Tàu cá lật úp ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng - 1

Truyền hình Hàn Quốc chiếu cảnh lực lượng cứu hộ  tìm kiếm hành khách mất tích trong vụ lật tàu đánh cá ở phía bắc khu du lịch đảo Jeju, ngày 6.9.2015.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Jeju của Hàn Quốc cho hay, tàu đánh cá Dolphine nặng 9,77 tấn được tìm thấy vào sáng Chủ nhật ngày 6.9 (giờ địa phương) tại khu vực gần đảo Chuja, phía bắc của đảo du lịch Jeju ở cực nam của Hàn Quốc.

Tàu đã bị mất liên lạc vào đêm 5.9, chỉ nửa giờ sau khi rời đảo Chuja tới Haenam thuộc tỉnh Nam Jeolla. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cứu được 3 người và đưa nạn nhân tới  một bệnh viện ở Jeju bằng trực thăng.

Tàu cá lật úp ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng - 2

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể của một nạn nhân tàu chìm tới nhà xác

Một người sống sót nói với hãng thông tấn Yonhap rằng chiếc tàu "bất ngờ" lật úp vì sóng lớn. Nạn nhân này cũng cho hay, ông và những người sống sót khác đã trèo được lên bên trên chiếc tàu cá và bám ở đó hơn 10 giờ đồng hồ trước khi được cứu hộ cứu thoát.

"Tôi đang ngủ thì động cơ của tàu ngừng hoạt động và thuyền trưởng gọi chúng tôi ra ngoài. Ngay sau đó, nước bắt đầu tràn vào ngập đầy tàu. Tôi là người cuối cùng nhảy ra khỏi tàu và ngay sau đó, tàu bị lật úp", nhân chứng họ Park 38 tuổi kể lại tại bệnh viện. 

Người này còn cho biết, anh và một số hành khách sống sót khác đã leo lên phía trên con tàu. Tuy nhiên, sau đó những khách khách trên bị rơi xuống biển do sóng quá mạnh.

Ông Lee Pyung-hyun - người đứng đầu Lực lượng bảo vệ bờ biển Jeju - cho biết, trong 22 người nằm trong danh sách hành khách lên tàu, 13 người được xác định đã lên tàu, 4 người không lên tàu, trong khi 1 trong số những người được cứu sống không nằm trong danh sách hành khách đi tàu.

Theo Yonhap, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã ra lệnh "phải tìm kiếm và cứu những người mất tích bằng mọi giá".

Tàu cá lật úp ngoài khơi Hàn Quốc, ít nhất 10 người thiệt mạng - 3

Các tàu của quân đội và tàu dân sự được huy động để tìm cứu các nạn nhân vụ tàu cá lật ngoài khơi Hàn Quốc ngày 6.9

Theo một quan chức Hải quân Hàn Quốc, có khoảng 8 tàu hải quân, máy bay trực thăng Lynx và máy bay tuần tra P-3C đã được triển khai để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tổng cộng, hơn 50 tàu bảo vệ bờ biển và hải quân đã được huy động trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ. Hàng chục tàu thuyền của ngư dân cũng tham gia đang tìm kiếm người sống sót trong khu vực xảy ra tai nạn.

"Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động tìm kiếm trong một khu vực rộng lớn xung quanh đảo Seomsaengi, nơi những người sống sót được tìm thấy. Thời tiết rất tốt, vì vậy việc tìm kiếm cũng khả quan hơn", một quan chức bảo vệ bờ biển cho biết. 

Cho tới nay, con số chính xác hành khách có mặt trên tàu chưa được xác định, tuy nhiên không còn người sống sót được tìm thấy bên trong con tàu.

Vụ tai nạn xảy ra khi người dân Hàn Quốc vẫn chưa nguôi ngoai tai nạn chìm phà Sewol hồi năm ngoái làm 300 hành khách thiệt mạng, trong số đó nhiều nạn nhân là các em học sinh.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN