Tàu bị kéo chìm, 3 mẹ con tử vong

Chiều 3/5, công an huyện Châu Thành (Long An), xác nhận, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 4h sáng 2/5 trên Sông Tra thuộc địa bàn ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành (Long An) làm 3 người tử vong.

Đến 9 giờ sáng nay (3/5), xác của người mẹ là chị Trần Thị Trúc (25 tuổi, ngụ ấp 4, xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã được tìm thấy. Cơ quan pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi, sau đó đã đưa về gia đình mai táng.

Trước đó xác của hai nạn nhân là Nguyễn Văn Giang (3 tuổi), Nguyễn Thị Vy (18 tháng tuổi, đều là con chị Trúc) đã tìm thấy trên Sông Tra, sau gần một ngày bị chìm mất tích.

Một người thợ đóng tàu ở ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành (Long An), cho biết, lúc 4 giờ sáng ngày 2/5, một tiếng va chạm rất mạnh xảy ra trên Sông Tra (đoạn qua địa bàn ấp Vĩnh Viễn). Sau đó có nhiều tiếng kêu cứu thất thanh.

Người thợ này đã cùng một số người khác bơi xuồng ra. Họ phát hiện chiếc tàu sắt BKS SG-4979 (chưa rõ danh tánh thuyền trưởng), tải trọng khoảng 1.000 tấn kéo chìm chiếc tàu 90 tấn, BKS LA-00039 đang chở 1.700 bao xi măng, do anh Nguyễn Văn Thuận (27 tuổi, chồng chị Trúc) điều khiển, lưu thông từ hướng TP HCM về Chợ Gạo Tiền Giang để giao hàng.

Tàu bị kéo chìm, 3 mẹ con tử vong - 1

Đội cứu hộ chuẩn bị trục vớt tàu của anh Thuận

Cú va chạm trên đã làm chị Trúc và hai cháu Nguyễn Văn Giang (3 tuổi), cháu Nguyễn Thị Vy (18 tháng tuổi) văng xuống sông mất tích đến trưa cùng ngày mới vớt được thi thể hai cháu Giang và Vy.

Anh Nguyễn Minh Tuấn, anh ruột của thuyền trưởng Thuận cho biết, vợ chồng anh Thuận được cho chiếc tàu để đi làm ăn riêng được mấy tháng nay. Sau kỳ nghỉ lễ, vợ chồng anh Thuận chở hàng đi giao cho khách ở Chợ Gạo, Tiền Giang. Khi đến đoạn sông trên thì bị tàu SG-4979 (lưu thông không tải) đâm từ phía sau khiến 3 mẹ con chị Trúc mất tích. Không những thế, chiếc tàu của anh Thuận còn bị tàu SG-4979 kéo đi gần 200 m mới dừng lại. Ngay sau đó, chiếc tàu này chìm xuống sông cùng toàn bộ hàng hóa. Cũng theo anh Tuấn, hiện anh Thuận như người mất hồn, lúc tỉnh lúc mê miệng luôn nói nhảm.

Một cán bộ công an xã Thanh Vĩnh Đông cho biết, sau khi gây ra tai nạn, thuyền trưởng tàu SG-4979 đã bỏ trốn. Hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng huyện Châu Thành đang trục vớt chiếc tàu của anh Thuận để phục vụ điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Dương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN