Taliban chặt đầu 2 bé trai

Hai bé trai 10 tuổi và 16 tuổi bị lực lượng Taliban chặt đầu vì nghi làm gián điệp.

Hai cậu bé bị lực lượng Taliban bắt giữ khi đang bới thức ăn thừa trong thùng rác gần trụ sở của cảnh sát tại thành phố Kandahar của Afghanistan. Chính quyền địa phương cho biết, hai bé trai này bị quân Taliban cáo buộc cung cấp thông tin tình báo cho cảnh sát để đổi lấy thực phẩm.

Hai bé trai đã bị lực lượng Taliban chặt đầu sau khi bị thẩm vấn. Thi thể của hai nạn nhân đã được phát hiện tại quận Zhari của thành phố Kandahar – nơi đặt các căn cứ quân sự chủ chốt của quân đội phương Tây tại Afghanistan.

Cảnh sát địa phương cho biết, các cậu bé chỉ bới thùng rác để tìm thức ăn thừa bị vứt bỏ bởi lực lượng quân đội phương Tây. Cậu bé 10 tuổi rất nghèo và thường nhặt thức ăn thừa trong thùng rác để mang về cho gia đình.

Taliban chặt đầu 2 bé trai - 1

Các chiến binh Taliban bị cáo buộc chặt đầu hai cậu bé ở thành phố Kandahar của Afghanistan

Các quan chức địa phương tin rằng Taliban chặt đầu 2 cậu bé như một thông điệp cảnh báo những trẻ em khác không được hợp tác với lực lượng liên quân ở Afghanistan.

Thị trưởng thành phố Kandahar, ông Toryalay Wessa đã chỉ đạo lực lượng an ninh và cảnh sát truy tìm và bắt giữ các thành viên của Taliban thực hiện vụ hành quyết bằng bất cứ giá nào. Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban, Qari Yousef Ahmadi đã phủ nhận cáo buộc thực hiện vụ hành quyết 2 bé trai.

Năm 2012, một bé trai 12 tuổi và một bé gái 7 tuổi đã bị lực lượng Taliban chặt đầu ở miền nam và miền đông Afghanistan. Tháng 7/2012, một cậu bé 16 tuổi cũng bị Taliban chặt đầu và lột da vì bị tình nghi làm gián điệp cho chính phủ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN