Tài xế lên cơn ho, xe khách lộn nhào

Tài xế đang lái lên cơn ho rồi gục xuống vô lăng. Chiếc xe khách dần chuyển hướng sang phải rồi cắm đầu xuống vực.

Lúc 7g45 sáng ngày 30/7, xe khách Diệu Hiền, tuyến đường Bến xe Miền Đông – Ngãi Giao (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang lưu thông với tốc độ khá chậm trên xa lộ Hà Nội thì gặp sự cố.

Đến đoạn ngang qua phường Bình Thắng (TX Dĩ An Bình Dương) chiếc xe hướng về bên phải, húc đổ 3 cọc tiêu bằng bê tông rồi lao thẳng vào gốc cây gòn, lật ngang dưới vực.

Tài xế lên cơn ho, xe khách lộn nhào - 1

Hiện trường xe khách dưới vực sâu

Khoảng 30 người gồm tài xế và phụ xe và hành khách gặp nạn đã được người dân chung quanh tiếp sức lôi ra.

Hầu hết hành khách chỉ bị xây xát nhẹ nhưng rơi vào tâm lý hoảng loạn. Sau khi ổn định, mọi người đã tự đón xe khác để tiếp tục hành trình.

Tại hiện trường, chiếc xe lật nghiêng, bên trong xe có nhiều hành lý vương vãi. Kính chắn gió vỡ nát văng trước đầu xe.

Tài xế Nguyễn Văn Tâm (44 tuổi) bị kính ghim vào mặt, máu tuôn xuối xả được người dân chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu.

Tài xế lên cơn ho, xe khách lộn nhào - 2

Hành khách hoảng loạn sau tai nạn

Một hành khách trên xe thuật lại, khi đến đoạn đường này, tài xế lên cơn ho dữ dội rồi gục đầu lên vô lăng không điều khiển được và gây ra tai nạn như trên.

Còn theo những người thân của tài xế, anh Tâm có tiền sử bệnh suyễn từ nhiều năm nay.

Giao thông trên xa lộ Hà Nội bị dồn ứ nghiêm trọng kéo dài hơn 5km đến tận cầu vượt Linh Trung. Phải đến 9g30, khi xe cẩu đưa xe bị nạn lên mặt đường, giao thông mới tái lập bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN