Tài xế đón ca sĩ ở sân bay thừa nhận đạp nhầm chân ga

Tài xế Tân người lái xe Audi A8L đón nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM thừa nhận đã đạp nhầm chân ga, khiến xe phóng về trước tông vào đám đông làm 11 người bị thương. Chiếc xe Tân lái do Nguyễn Quốc Cường đứng tên.

Sáng ngày 11.2, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ chiếc xe ô tô Audi A8L gây tai nạn liên hoàn làm 11 người bị thương, tại sảnh đón khách nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất để khám nghiệm và điều tra.

Qua kiểm tra, tài xế xe Audi A8L Nguyễn Duy Tân (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) có bằng lái và không vi phạm nồng độ cồn.

Tài xế đón ca sĩ ở sân bay thừa nhận đạp nhầm chân ga - 1

Tài xế Tân người lái xe Audi A8L đón nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở ga quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM thừa nhận đã đạp nhầm chân ga 

Tân là cháu họ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tại cơ quan điều tra, ngay sau khi gây tai nạn, Tân tỏ ra khá tỉnh táo, cho biết đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao đi trong trạng thái mất kiểm soát, đâm và hất tung nhiều người.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 10.2, tài xế Tân điều khiển xe Audi A8L đến đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại khu vực ga quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong khi ca sĩ Hà đang xách hành lý, chiếc xe Audi A8L bất ngờ lao lên thềm trước nhà ga, tông vào nhiều người đang đứng tại đây để chờ người thân.

Nhiều người bị hất văng ra xa, trong đó có em nhỏ. Chiếc xe “điên” tiếp tục lao xuống đường tông vào 2 xe ô tô khác đang đậu phía trước để đón người thân. Chiếc xe này chỉ dừng lại khi tông vào trụ bê tông cách điểm ban đầu hơn 50m.

Vụ tai nạn khiến 11 người bị thương. Ngay sau tai nạn xảy ra, tất cả các nạn nhân được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Do chưa xác định mức độ thương tích, thiệt hại của các nạn nhân nên cơ quan công an chưa áp dụng biện pháp tạm giữ đối với tài xế Tân.

Sau tai nạn, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng mẹ đã đến bệnh viện thăm các nạn nhân. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: “Bần thần không thể tin nổi trong chớp nhoáng mọi thứ có thể xảy ra nhanh đến bất ngờ như vậy. Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù mình cũng là người ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình. Cầu bình an đến với mọi người”.

Chiếc xe gây tai nạn đăng kiểm ngày 10-6-2014, hết hạn ngày 9-12-2015 và đã được bảo dưỡng định kỳ tháng 1-2015. Chiếc xe này do Nguyễn Quốc Cường đứng tên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN