Tai nạn hi hữu trên đê Bát Tràng: Xe máy kẹt giữa hai ô tô đấu đầu

Sự kiện: An toàn giao thông

Ngày 23/10, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đang thụ lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữ 3 xe ô tô và 2 xe máy, khiến 4 người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 ngày 22/10, tại khu vực đình Làng Nha, đường Long Biên - Xuân Quan, quận Long Biên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Hai ô tô đi ngược chiều nhau vào khúc cua do thiếu tầm nhìn đã đầu đầu, một chiếc xe ô tô đi phía sau húc vào đuôi.

Hai ô tô đấu đầu, xe máy kẹp giữa

Hai ô tô đấu đầu, xe máy kẹp giữa

Tại hiện trường có 3 ô tô và 2 xe máy đều hư hỏng nặng. Hai chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn.

Sau vụ va chạm, một xe máy nằm dưới gầm xe 5 chỗ, chiếc xe máy còn lại kẹt giữa hai ôtô đang đấu đầu. Có hai người đi xe máy văng xuống chân đê, trước cửa đình làng Nha với độ cao 2-3m so với mặt đường. Hai nạn nhân còn lại nằm trên mặt đê, ngay hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 5 cùng công an phường sở tại đã điều 2 xe cấp cứu đến hiện trường để sơ cứu và đưa các nạn nhân đi bệnh viện.

Gần 1h ngày 23/10, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất. Nguyên nhân ban đầu xác định do hai xe ô tô đấu đầu nhau ở khúc cua trên.

Vụ việc chưa nghi nhận thương vong và đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ô tô lao xuống kênh nước lúc nửa đêm, 5 công nhân may mắn thoát chết

Ô tô chở 5 công nhân ở Thừa Thiên Huế từ công ty về nhà bất ngờ lao xuống kênh nước lúc nửa đêm, may mắn được người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Tâm ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN