Hoàn cảnh khó khăn của người chạy xe máy về quê bị tai nạn tử vong

Người đàn ông ở miền núi đi làm ngư dân đánh cá thuê nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 thiếu việc làm, chạy về quê thì bị tai nạn.

Chiều 8-10, chị Nguyễn Thị Nhung (ở xóm Vĩnh Thành, xã Đồng Văn, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An) nhận được tin báo, chồng là anh Trần Văn Hạnh (41 tuổi) trên đường chạy xe máy về quê nhà, bị tử vong ở tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV. 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV. 

Chị Nhung ôm ba con, òa khóc. Chị ngất xỉu. Các con hốt hoảng, khóc, gọi tên bố. Bà con, anh em, lối xóm sang giúp đỡ, động viên.

Lúc tỉnh lại chị Nhung khóc, nói: “Trưa nay (8-10), anh Hạnh có điện về nói 8 anh em ngư dân góp tiền mua bốn xe máy chạy về quê, hiện đã đến tỉnh Quảng Nam và đang nghỉ ăn trưa. Vợ sang khai báo và hỏi xóm, xã chồng về thì sẽ cách ly y tế ở đâu. Phải chấp hành cách ly, xét nghiệm an toàn rồi chồng mới về nhà với vợ và các con. Vậy mà…”.

Qua điện thoại, anh Trần Văn Hiền (em trai của anh Hạnh) vừa nói vừa khóc: “Thời gian qua, anh Hạnh vào miền Nam đi đánh cá biển thuê để kiếm tiền nuôi vợ và các con ở quê nhà. Thời gian gần đây, do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh Hạnh phải lên bờ ở Vũng Tàu không có việc làm. Ba tháng nay, anh không có thu nhập. Anh Hạnh đã đi xe máy chở anh Nguyễn Sỹ Thành (44 tuổi, cùng quê xã Đồng Văn) chạy về để cách ly rồi mới về nhà. Nhưng không ngờ trên đường về quê nhà anh lại bị tai nạn, nơi đất khách quê người. Hiện tôi cũng đang F1 phải cách ly tập trung, không vào đưa thi thể anh Hạnh về nhà”.

Vợ anh Hạnh ở quê nhà khóc, ngất xỉu khi nhận được tin báo chồng từ Vũng Tàu chạy xe máy về quê bị tai nạn tử vong ở Quảng Nam. 

Vợ anh Hạnh ở quê nhà khóc, ngất xỉu khi nhận được tin báo chồng từ Vũng Tàu chạy xe máy về quê bị tai nạn tử vong ở Quảng Nam. 

Chiều tối nay, người thân anh Hạnh và anh Thành đang trên đường vào Quảng Nam để đưa thi thể anh Hạnh về quê nhà tổ chức lễ mai táng và chăm sóc anh Thành.

Ông Nguyễn Đức Quang, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hạnh thuộc diện khó khăn. Cán bộ chính quyền địa phương đang xuống động viên, giúp đỡ gia đình chuẩn bị lo lễ tang cho anh Hạnh”.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 8-10, anh Hạnh đi xe mô tô 37B2-723… chở theo anh Thành về quê tránh dịch COVID-19. Khi đến địa phận huyện Thăng Bình (gần đến ngã tư Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì bất ngờ tông vào xe tải gặp sự cố đang dừng bên đường. Vụ tai nạn khiến anh Hạnh chết tại chỗ, anh Thành bị thương được đưa đi cấp cứu. Thời điểm gặp nạn, thời tiết trên địa bàn có mưa, tầm nhìn hạn chế.

Vợ và ba con của anh Hạnh, khóc, buồn.

Vợ và ba con của anh Hạnh, khóc, buồn.

Được biết, lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình, Phòng LĐ-TB&XH huyện Thăng Bình và Công an huyện Thăng Bình thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ gia đình anh Hạnh và anh Thành số tiền 10 triệu đồng.

Chính quyền địa phương và cộng đồng mạng xã hội đang kêu gọi đóng góp, giúp đỡ gia đình anh Hạnh. 

Nguồn: [Link nguồn]

Đi xe máy về quê tránh dịch, 2 mẹ con bị tai nạn tử vong tại đèo Lò Xo

Xe máy va chạm với xe tải đi ngược chiều tại khu vực đèo Lò Xo thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, 2 mẹ con quê ở tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐẮC LAM ([Tên nguồn])
Những phận đời kém may mắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN